Mỹ không kích trại huấn luyện của al-Qaeda tại Yemen

Ngày 23/3, giới chức địa phương và nguồn tin bộ lạc thông báo trong cuộc không kích mới nhất của Mỹ nhằm vào một trại huấn luyện của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở miền Đông Nam Yemen, quân đội Mỹ đã tiêu diệt 40 phần tử và ít nhất 25 tay súng bị thương.
Nguồn tin trên cho hay mục tiêu của cuộc không kích trên là trại huấn luyện tại Hajr, ở Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramawt. Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận thông tin này. Từ tháng 4 năm ngoái, thành phố Mukalla và nhiều khu vực của tỉnh Hadramawt đã rơi vào tay AQAP- nhánh al-Qaeda tại Bán đảo Arab.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014, sau đó tiến xuống miền Nam hồi tháng 3/2015 và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Yemen, buộc Tổng thống đương nhiệm Mansour Hadi phải lưu vong ở Saudi Arabia. Lực lượng liên minh khu vực do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống phiến quân Houthi ở Yemen từ tháng 3/2015 và các chiến dịch trên bộ từ tháng 7/2015.

Lợi dụng tình hình bất ổn tại Yemen, AQAP đã đánh chiếm nhiều khu vực ở Đông Nam Yemen, bao gồm Mukalla. Hiện AQAP và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã giành được một số vị trí trong và xung quanh thành phố miền Nam Aden, nơi chính quyền của Tổng thống Hadi đặt trụ sở tạm thời.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.