Mỹ không kích tiêu diệt thêm nhiều phần tử khủng bố ở Syria

Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt thêm 11 thành viên mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda trong 2 vụ không kích gần tỉnh Idlib của Syria.
Mỹ không kích tiêu diệt thêm nhiều phần tử khủng bố ở Syria ảnh 1

Cảnh tàn phá sau đợt không kích ở làng Maaret al-Numan thuộc tỉnh Idlib ngày 7/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/2 cho biết, cuộc không kích hôm 4/2 đã tiêu diệt Abu Hani al-Masri – đối tượng mà Lầu Năm Góc cho là giám sát sự thành lập và hoạt động của nhiều trại huấn luyện của Al-Qaeda tại Afghanistan trong những năm 80 và 90 của thế kỷ trước. Tại các trại này, al-Masri đã tuyển mộ, truyền bá, huấn luyện và trang bị cho hàng nghìn những kẻ khủng bố.

Cũng theo Lầu Năm Góc, Al-Masri có quan hệ với trùm khủng bố đã bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden và Ayman al-Zawahri – thủ lĩnh hiện tại của Al-Qaeda. Ngoài ra, một vụ không kích hôm 3/2 nhằm vào một tòa nhà được sử dụng như là một nơi hội họp, không quân Mỹ cũng đã tiêu diệt 10 thành viên khác của lực lượng này.

Trước đó, cũng tại Idlib trung tuần tháng 1 vừa qua, không quân Mỹ đã tiêu diệt một thủ lĩnh của Al-Qaeda - Mohammad Habib Boussadoun al-Tunisi. Đối tượng người Tunisia này đã tham gia vào "các hoạt động của Al-Qaeda ở nước ngoài và có liên quan đến nhiều âm mưu khủng bố nhằm vào phương Tây".

Tunisi là một trong những thủ lĩnh phụ trách các chiến dịch ở nước ngoài của Al-Qaeda. Tên này đến Syria vào năm 2014 sau nhiều năm sinh sống tại các nước châu Âu và Trung Đông.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.