Mỹ không kích các mục tiêu của Houthi ngày thứ 7 liên tiếp

Kênh truyền hình al-Masirah, do phong trào Hồi giáo Houthi điều hành, đưa tin đêm 21/3 (giờ địa phương), quân đội Mỹ đã tiến hành những đợt không kích mới nhằm vào tỉnh Saada, miền Bắc Yemen.
Chú thích ảnh
Ngày 20/3/2025, Mỹ tiếp tục thực hiện ít nhất 4 đợt không kích vào quận Al Mina thuộc thành phố Hodeidah, nơi có cảng biển và trụ sở lực lượng hải quân của Houthi. Ảnh: THX/TTXVN

Al-Masirah cho biết các cuộc không kích nhằm vào huyện Saqayn, phía Tây tỉnh Saada, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Saada là thành trì chính của phong trào Houthi. Các cuộc không kích này đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp quân đội Mỹ tấn công các khu vực do Houthi kiểm soát ở miền Bắc Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa.

Cũng trong ngày 21/3, quân đội Mỹ đã tiến hành 6 cuộc không kích vào Al-Fazah, khu vực ven biển ở quận At-Tuhayta, phía Nam thành phố cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ, song không có thông tin về thương vong.

Căng thẳng giữa Houthi và quân đội Mỹ leo thang khi Washington tiến hành các cuộc không kích mới vào Yemen cuối tuần trước. Trước đó, Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Israel cho đến khi viện trợ nhân đạo được phép đưa vào Dải Gaza.

Trước tình hình trên, ngày 21/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, thảo luận những diễn biến căng thẳng gần đây ở Dải Gaza và Yemen.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Araghchi đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza, coi đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Bên cạnh đó, ông cũng phản đối những cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Yemen, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và phá hủy nghiêm trọng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu tại nước này. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cảnh báo “thái độ thờ ơ” của cộng đồng quốc tế có thể làm gia tăng bất ổn ở Trung Đông và kêu gọi các nước trong khu vực cần thực hiện hành động tập thể ngay lập tức.

Về phần mình, Ngoại trưởng Al Nahyan mô tả tình hình hiện này “rất đáng quan ngại” và nêu bật sự cần thiết phải tiếp tục tham vấn giữa các quốc gia trong khu vực để ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.