Mỹ không đánh thuế iPhone của Apple lắp ráp tại Trung Quốc

Chính phủ Mỹ sẽ không đánh thuế điện thoại iPhone lắp ráp tại Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết điều này với ông Tim Cook, Giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ Apple.
Mỹ không đánh thuế iPhone của Apple lắp ráp tại Trung Quốc ảnh 1

Mẫu điện thoại iPhone X của Apple. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ New York Times ngày 18/6 dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Cook đã tới Nhà Trắng hồi tháng trước để cảnh báo Tổng thống Trump về những thiệt hại có thể xảy ra do tác động của các chính sách thương mại của ông Trump đối với chi nhánh Apple tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nguồn tin trên không nêu rõ thời điểm chính xác nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra cam kết với ông Cook.
Hiện Nhà Trắng và Apple vẫn chưa đưa ra bình luận.
Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Tổng thống Trump trước đó cùng ngày công bố các kế hoạch áp mức thuế suất 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc tổng trị giá tới 200 tỷ USD. Theo ông Trump, đây là hành động đáp trả việc Trung Quốc tăng thuế đối với lượng hàng Mỹ trị giá 50 tỷ USD.
Động thái mới nhất của Mỹ đã "phủ sắc đỏ" lên thị trường chứng khoán nước này trong phiên giao dịch ngày 18/6 do giới đầu tư quan ngại nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo giới phân tích, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục đưa ra các biện pháp áp thuế đáp trả lẫn nhau, nhiều khả năng nền kinh tế toàn cầu trệch hướng.
Hồi tháng 4 vừa qua, một danh sách hàng hóa nhập khẩu Mỹ chịu áp thuế đã được đề xuất, trong đó loại trừ phần lớn đồ điện tử gia dụng. Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Trump đã công bố một danh sách điều chỉnh, trong đó bổ sung một số danh mục linh kiện điện tử, làm dấy lên quan ngại rằng biện pháp áp thuế có thể ảnh hưởng tới ngành công nghệ của Mỹ.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.