Mỹ không bỏ tên lửa đạn đạo như quy định của Hiệp ước với Nga

Các quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ giảm quy mô các thiết bị phóng tên lửa hạt nhân đặt trên đất liền, trên biển và trên không theo Hiệp ước START ký với Nga, song không loại bỏ lực lượng tên lửa đạn đạo.

Ngày 8/4, các quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ giảm quy mô các thiết bị phóng tên lửa hạt nhân đặt trên đất liền, trên biển và trên không theo Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) ký với Nga, song không loại bỏ lực lượng tên lửa đạn đạo như một số nhà lập pháp trông đợi.

Một quan chức chính quyền cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết quân đội Mỹ sẽ vô hiệu hóa 4 ống phóng tên lửa trên mỗi tàu ngầm trong số 14 tàu ngầm hạt nhân của nước này, chuyển đổi 30 máy bay ném bom hạt nhân B-52 sang loại máy bay ném bom thông thường và loại bỏ 50 giếng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Mỹ không bỏ tên lửa đạn đạo như quy định của Hiệp ước với Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ (năm 2011) và Ngoại trưởng Nga ký các văn bản chính thức công nhận Hiệp ước START mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân có hiệu lực hôm 5/2/2011. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, một quan chức cho biết Chính quyền Mỹ muốn duy trì sự linh hoạt của hệ thống vũ khí trên không, trên biển và trên đất liền của mình. Trong khi, một số nhà lập pháp Mỹ lo ngại rằng toàn bộ lực lượng tên lửa chiến lược sẽ bị loại bỏ theo thỏa thuận này.

Hiệp ước START mới, được Tổng thống Barack Obama ký hồi năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 5/2/2011, kêu gọi cắt giảm số lược đầu đạn hạt nhân chiến lược đã triển khai của Mỹ và Nga xuống con số 1.550 đầu đạn vào trước năm 2018, từ mức 2.200 đầu đạn trước đó. START mới cũng qui định mỗi bên giảm tổng số hệ thống phóng vũ khí hạt nhân xuống còn không quá 800 đơn vị.

T.N

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.