Mỹ khôi phục một phần chương trình viện trợ lương thực khẩn cấp cho 6 quốc gia

Ngày 9/4, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) xác nhận Mỹ đã điều chỉnh một phần quyết định trước đó liên quan đến việc cắt giảm viện trợ lương thực khẩn cấp cho 14 quốc gia.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, ngày 7/4, trong bối cảnh đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, WFP thông báo Washington đã quyết định chấm dứt viện trợ khẩn cấp cho toàn bộ nhóm 14 quốc gia đang đối mặt với tình trạng đói nghèo và khủng hoảng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, một quan chức của WFP cho biết Mỹ đã thay đổi lập trường và quyết định tiếp tục hỗ trợ lương thực cho 6 nước gồm Somalia, Syria, Liban, Jordan, Iraq và Ecuador. Tám quốc gia còn lại - bao gồm Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Niger, Yemen, Chad, Mali, Nigeria và Madagascar - vẫn nằm trong diện bị cắt viện trợ.

WFP cảnh báo rằng việc cắt giảm này có thể khiến nạn đói trở nên nghiêm trọng hơn, đe dọa tính mạng hàng triệu người và làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại nhiều khu vực. Riêng tại Afghanistan, nơi hiện có khoảng 2 triệu người đang nhận viện trợ lương thực, nguồn hỗ trợ có thể cạn kiệt trong năm nay, trong khi có tới hơn 400.000 phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng cũng đứng trước nguy cơ mất đi cơ hội điều trị.

Tổng Giám đốc WFP, bà Cindy McCain, nhấn mạnh sự cần thiết của việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ viện trợ lương thực trong bối cảnh nạn đói toàn cầu chạm mức nghiêm trọng nhất. Trên trang chính thức, WFP cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền Washington vì đã duy trì hỗ trợ cho một số quốc gia.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cắt giảm sâu ngân sách dành cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) - cơ quan viện trợ nhân đạo chủ lực của Mỹ. Trước đây, ngân sách hàng năm dành cho USAID là 42,8 tỷ USD, chiếm 42% nguồn viện trợ toàn cầu của Mỹ.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.