Mỹ khánh thành căn cứ lính thủy đánh bộ mới tại Guam

Ngày 26/1, Mỹ đã chính thức mở căn cứ lính thủy đánh bộ mới mang tên Camp Blaz tại đảo Guam, nơi dự kiến sẽ tiếp nhận bắt đầu từ năm 2024 khoảng 4.000 binh lính Mỹ đang đồn trú tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Căn cứ lính thủy đánh bộ mới mang tên Camp Blaz tại đảo Guam. Ảnh: Stars and Stripes/TTXVN

Lễ khánh thành có sự tham dự của quan chức của Mỹ và Nhật Bản. Căn cứ này có kinh phí xây dựng 8 tỷ USD - trong đó Tokyo góp gần 3 tỷ USD, và đặt tại bãi biển Asan, nơi lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ từng tái chiếm và tuyên bố chủ quyền sau 2 năm quân đội Nhật Bản chiếm giữ trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Jiro Kimura cho rằng “việc tái bố trí các đơn vị lính thủy đánh bộ của Mỹ từ Okinawa về Guam, bắt đầu từ năm 2024, đóng vai trò then chốt cho việc củng cố quan hệ đồng minh tại khu vực và giảm thiểu tác động (của căn cứ quân sự Mỹ) tại Okinawa”.

Về phần mình Thống đốc Guam Lou Leon Guerrero tuyên bố “tương lai của Guam không thể tách rời khỏi Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thành công của Lính thủy đánh bộ Mỹ không thể tách rời khỏi thành công của người dân đảo Guam”.

Được đặt tên theo cố Thiếu tướng Lính thủy đánh bộ Vicente “Ben” Blaz, người bản địa đảo Guam và cũng từng là đại biểu của vùng lãnh thổ này tại Hạ viện Mỹ, căn cứ Camp Blaz trên thực tế đã đi vào hoạt động một phần từ năm 2020 nhưng vẫn tiếp tục hoàn thiện các hạng mục xây dựng, bao gồm một khu căn cứ chính, nhiều doanh trại và các công trình phụ.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.