Mỹ khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao với Iran

Ngày 25/2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Tổng thống Donald Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao với Iran nhưng vẫn có "các công cụ khác theo ý mình" và sẵn sàng sử dụng chúng.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, đề cập việc Chính phủ liên bang phải đóng cửa, ngày 1/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên kênh Fox News, Phó Tổng thống JD Vance cho biết ông Trump sẽ nỗ lực đạt thỏa thuận với Iran bằng con đường ngoại giao, nhưng Tổng thống cũng có “quyền” sử dụng hành động quân sự. Ông Vance nói: “Tổng thống có một số công cụ khác theo ý mình để đảm bảo điều này không xảy ra". Theo Phó Tổng thống Mỹ, ông chủ Nhà Trắng đã thể hiện sẵn sàng sử dụng, đồng thời hy vọng Iran sẽ thể hiện sự nghiêm túc trong cuộc đàm phán ngày 26/2, bởi đây chắc chắn là điều mà Tổng thống ưu tiên hơn.

Iran nhiều lần phủ nhận ý định tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng như khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích dân sự. Trước thềm cuộc đàm phán Iran-Mỹ dự kiến tiếp tục tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận nhằm tránh một cuộc xung đột mới.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng phái đoàn đàm phán của ông đã đến Geneva để chuẩn bị cho vòng đàm phán quan trọng với phía Mỹ. Một nguồn tin ngoại giao tại thành phố của Thụy Sĩ cũng xác nhận sự có mặt của Ngoại trưởng Araghchi trên chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Geneva. Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cũng đưa tin về sự kiện trên.

Iran và Mỹ đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân năm 2025 nhưng không đạt kết quả. Căng thẳng đã gia tăng sau cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Israel vào Iran, gây ra cuộc xung đột quân sự kéo dài 12 ngày và kéo theo cuộc tấn công của Mỹ. Vòng đàm phán gián tiếp tại Geneva dự kiến diễn ra trong ngày 26/2 là lần đàm phán thứ ba kể từ đầu tháng này, được tổ chức sau khi Mỹ triển khai hoạt động quân sự quy mô lớn trong khu vực trong những tuần gần đây và Tổng thống Donald Trump dọa tấn công Iran nếu không đạt được thỏa thuận.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.