Mỹ khẳng định ủng hộ bầu cử quốc hội sớm tại Iraq

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tới Mỹ, ngày 19/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định lập trường của Washington ủng hộ kế hoạch của nhà lãnh đạo Iraq trong việc tổ chức bầu cử nghị viện sớm vào tháng 6/2021 cùng thỏa thuận ngân sách giữa Chính phủ và Chính quyền khu vực tự trị người Kurd (KRG).
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi tại Washington, Ngoại trưởng Pompeo đã khuyến khích những nỗ lực phù hợp với nguyện vọng của người dân Iraq vì một quốc gia công bằng hơn. Ông Pompeo bày tỏ ủng hộ một thỏa thuận về ngân sách giữa Chính phủ liên bang và KRG, cũng như đề xuất về cuộc bầu cử sớm vào năm tới.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đồng thời thông báo Washington sẽ cung cấp gần 204 triệu USD viện trợ nhân đạo bổ sung cho người dân Iraq, những người tị nạn Iraq cùng các cộng đồng tiếp nhận họ. 

Tháng trước, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã thông báo ngày 6/6/2021 được ấn định là ngày bầu cử nghị viện Iraq, sớm hơn 1 năm do với kế hoạch dự kiến là vào tháng 5/2022.

Trước đó, cũng trong ngày 19/8, phát biểu họp báo cùng người đồng cấp Iraq Fuad Hussein tại Washington, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi Iraq loại bỏ "các nhóm vũ trang" phi chính phủ mà Mỹ cho rằng "đã làm suy yếu chủ quyền quốc gia". Ông nhấn mạnh các nhóm vũ trang này cần được thay thế bằng lực lượng cảnh sát địa phương. Quan chức này cũng khẳng định Mỹ cam kết hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq đối phó với các thế lực khủng bố đe dọa an toàn tính mạng của người dân Iraq và làm suy yếu chủ quyền quốc gia.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington trong ngày 19/8. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại Iraq ngày càng gia tăng, trong khi Iran và Mỹ đang cạnh tranh nhằm gia tăng ảnh hưởng tại quốc gia Trung Đông này.

Ngọc Ánh - Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.