Mỹ khẳng định muốn đối thoại với Iran về thỏa thuận hạt nhân

Ngày 1/3, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington vẫn sẵn sàng gặp Tehran, song không “cứng nhắc” về cách thức của các cuộc đàm phán. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran bác bỏ khả năng tổ chức cuộc gặp theo đề xuất Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Kỹ thuật viên Iran kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan, cách thủ đô Tehran 420 km về phía nam. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn bộ trên Ned Price nêu rõ Mỹ vẫn sẵn sàng tham gia vào tiến trình ngoại giao có ý nghĩa để đạt được mục tiêu là cả hai bên cùng quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA). 

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cam kết đưa Mỹ trở lại JCPOA sau khi người tiền nhiệm Donald Trump đơn phương rút Washington khỏi văn kiện này. Ngày 18/2 vừa qua, Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Iran trong một cuộc gặp do EU đề xuất với sự tham gia của các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Tuy nhiên, ngày 28/2, Iran đã bác bỏ ý tưởng này, cho rằng thời điểm hiện tại để tổ chức cuộc gặp là không hợp lý. Tehran đồng thời tái khẳng định Washington cần phải dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Cùng ngày, ông Wally Adeyemo - người được Tổng thống Biden đề cử vào vị trí Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ- khẳng định Iran sẽ chỉ được nới lỏng các biện trừng phạt nếu Tehran quay trở lại tuân thủ các cam kết theo JCPOA.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố Paris lấy làm tiếc vì Iran từ chối tham gia vào những cuộc đàm phán không chính thức nhằm khôi phục JCPOA, song khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho tình thế bế tắc hiện nay.

Phát biểu tại buổi họp báo thường nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Agnes von der Muhll nêu rõ Pháp vẫn nỗ lực phối hợp với các đối tác châu Âu, các bên tham gia khác trong JCPOA và Mỹ để tìm kiếm giải pháp cho phép Iran quay trở lại tôn trọng những cam kết hạt nhân của họ và Mỹ quay trở lại thỏa thuận năm 2015.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.