Mỹ khẳng định không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc ngày 7/1 khẳng định Mỹ hiện không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq, trong bối cảnh Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cùng ngày cho biết Baghdad đã nhận được thư của quân đội Mỹ liên quan tới việc rút binh sĩ ra khỏi nước này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự Basmaya, phía đông nam thủ đô Baghdad của Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng rút hơn 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Iraq sẽ là "điều tồi tệ nhất" với quốc gia Trung Đông. Ông cho biết có lúc Washington muốn rút quân, nhưng hiện tại không phải là thời điểm đúng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq cho hay bộ chỉ huy chiến dịch hỗn hợp chung của nước này trước đó một ngày đã nhận được một bức thư của tướng Mỹ thông báo Wsshington sẽ tái triển khai quân đội tại Iraq "nhằm tôn trọng chủ quyền" của quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, khoảng 4-5 giờ sau đó, phía Mỹ thông báo đây là một sai sót. Cũng theo Thủ tướng Abdul Mahdi, phiên bản tiếng Anh và tiếng Arab của bức thư không đồng nhất, bởi vậy, Baghdad đã yêu cầu được giải thích rõ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cùng ngày nhấn mạnh chính sách của Mỹ không thay đổi, cho rằng bức thư trên thuần túy là "bản nháp" không được ký tên của 1 tướng Mỹ tới chính phủ Iraq.  Ông khẳng định chính sách của Mỹ không thay đổi và Washington sẽ chưa rút quân khỏi Iraq. Bên cạnh đó, ông Esper cũng tiếp tục biện hộ cho vụ không kích của Mỹ sát hại tướng Iran, cho rằng Thiếu tướng Qasem Soleimani đang lên kế hoạch chuẩn bị sớm tấn công các tài sản của Mỹ. Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Washington trước tiên sẽ tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tình hình hiện nay, song Tehran cũng phải làm giảm căng thẳng.

Hôm 5/1, Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết không bắt buộc, ủng hộ yêu cầu rút toàn bộ lực lượng nước ngoài ra khỏi nước này sau khi Mỹ đã tiến hành 1 vụ không kích bằng máy bay không người lái hôm 3/1, sát hại Tướng Soleimani - Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tại sân bay quốc tế Baghdad.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.