Mỹ khẳng định cách tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên

Trong khi vẫn quan ngại về khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7, Mỹ một mặt khẳng định tiếp tục gia tăng sức ép với Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân, một mặt tuyên bố đối thoại vẫn là một lựa chọn và "Washington sẽ tiếp tục tiếp cận Bình Nhưỡng bằng đường lối ngoại giao".
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 8/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken Blinken nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép, cho đến khi chính quyền ở Bình Nhưỡng thay đổi hướng đi". Theo ông, Mỹ và Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ để đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bên cạnh đó, Washington và Seoul vẫn quan ngại về khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định đối thoại vẫn là một lựa chọn và "Washington sẽ tiếp tục tiếp cận Bình Nhưỡng bằng đường lối ngoại giao".

Cũng tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng Mỹ-Hàn đã hối thúc Triều Tiên kiềm chế các hành động, trong đó có việc thử hạt nhân. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin nêu rõ nếu Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân, chắc chắn sẽ vấp phải "sự đáp trả mạnh mẽ và thống nhất từ các đồng minh và cộng đồng quốc tế". Theo ông, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí sớm tái khởi động đối thoại răn đe hạt nhân.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Ngoại trưởng Park Jin và người đồng cấp Antony Blinken kể từ khi ông Park Jin nhậm chức tháng trước. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng Bình Nhưỡng có thể sớm tiến hành một vụ thử hạt nhân. Lần thử hạt nhân gần đây nhất của Triều Tiên là vào tháng 9/2017.

Trong một diễn biến liên quan, theo các nguồn tin, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản có kế hoạch tiến hành cuộc tập trận Pacific Dragon, kết hợp tìm kiếm và theo dõi tên lửa ở vùng biển ngoài khơi Hawaii vào tháng 8 tới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa. Theo kế hoạch, cuộc tập trận diễn ra 2 năm/lần này sẽ diễn ra từ ngày 1-14/8. 

Ngoài ra, ba nước cũng dự kiến tổ chức các cuộc tập trận cảnh báo tên lửa hằng quý vào cuối năm nay theo thỏa thuận trong cuộc hội đàm cấp bộ trưởng quốc phòng vào cuối tuần qua.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.