Mỹ khẳng định cách tiếp cận mới trong quan hệ với các nước đồng minh

Ngày 24/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ có một cách tiếp cận mới nhằm hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 26/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong chuyến công du chính thức đầu tiên của ông tới châu Âu (EU), Ngoại trưởng Blinken nói rõ khi các đồng minh gánh vác sự chia sẻ gánh nặng công bằng, phía Mỹ sẽ tôn trọng điều này và việc tôn trọng các nước đồng minh sẽ bắt đầu thực hiện thông qua tham vấn sớm và thường xuyên. 

Những tuyên bố trên của Ngoại trương Blinken đã cho thấy cách tiếp cận hoàn toàn khác so với chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump trong vấn đề quan hệ với các nước đồng minh. Dưới thời cựu Tổng thống Trump, vị lãnh đạo này đã làm "mất lòng" nhiều nước đồng minh chủ chốt của Mỹ tại châu Âu bằng các chính sách thương mại, gây sức ép với các nước NATO trong việc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cam kết 2% GDP. Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu trên, song cho rằng các nước đồng minh có thể chia sẻ gánh nặng bằng nhiều cách thức khác nhau. Theo ông, một con số không hoàn toàn phản ánh sự đóng góp của nước đó đối với việc bảo vệ an ninh chung.

Bài phát biểu đề cập tới nhiều lĩnh vực trong chuyến công du chính thức đầu tiên của ông Blinken tới châu Âu được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các nhà lãnh đạo EU nhằm nhấn mạnh thông điệp rằng chính quyền Washington muốn xây dựng lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Đặng Huyền -  Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.