Mỹ: Khẩn trương ứng phó với cơn bão mạnh Helene

Ngày 25/9, Phó Giám đốc Trung tâm Bão quốc gia (NHC) Mỹ Jamie Rhome cho biết bão Helene có thể mạnh lên cấp 4 trong thang bão 5 cấp, với sức gió có thể lên tới 251 km/h.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Trước đó 1 ngày, bão Helene đã đi vào Vịnh Mexico và mạnh lên khi gặp vùng nước ấm trên vịnh. Dự báo bão Helene sẽ đổ bộ vào bờ biển Big Bend thuộc bang Florida trong tối 26/9 (theo giờ địa phương).

Theo dự báo của NHC, khu vực chịu ảnh hưởng của gió bão có thể trải dài khoảng 290 km, từ bán đảo Florida đến phía Nam bang Georgia. Các thành phố ven biển nơi bão đổ bộ có thể đối mặt với tình trạng sóng lớn và nước biển dâng cao. Ngoài ra, bão Helene còn được dự báo gây mưa lớn, với lượng mưa có thể lên đến 381 mm, kéo theo tình trạng lũ lụt ở nhiều khu vực. 

Bên cạnh đó, NHC cũng khuyến nghị người dân sinh sống tại bang Florida, trong đó có gần Vịnh Tampa, cần tiến hành các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản và tuân thủ quy trình sơ tán. Ngoài ra, nhà chức trách còn ban hành cảnh báo bão đối với hơn 40 triệu người tại các bang Florida, Georgia và Alabama, cùng nguy cơ mất điện trong vòng 1 tuần. 

Nhằm ứng phó với bão Helene, ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Florida và yêu cầu các biện pháp hỗ trợ cấp liên bang để giúp bang này ứng phó kịp thời.

Các hạt dọc bờ biển vịnh Florida gồm Sarasota và Charlotte đã ban hành các lệnh sơ tán người dân. Hàng chục hạt khác, trong đó có Hillsborough và Pinellas, cũng thông báo đóng cửa trường học. Đại học Florida dự kiến sẽ cho sinh viên trở lại học từ ngày 27/9. Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Tampa tại Florida bắt đầu tạm dừng hoạt động từ 2h sáng 26/9 (giờ địa phương). Một số sân bay khác gần đó như Peter O. Knight, Tampa Executive và Plant City cũng đã đóng cửa cùng ngày. 

Chính quyền hạt Pinellas bang Florida đã ra lệnh sơ tán các cơ sở chăm sóc sức khỏe gần bờ biển như bệnh viện, viện dưỡng lão. Người dân cũng đang tích trữ nhu yếu phẩm cần thiết, di chuyển đến nơi an toàn hơn, tránh đường đi của bão Helene.

Võ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.