Mỹ kêu gọi Trung Quốc hối thúc Triều Tiên trở lại đàm phán

Ngày 13/3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đặc phái viên của nước này về Triều Tiên - ông Sung Kim - đã kêu gọi Trung Quốc hối thúc Triều Tiên trở lại đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Sung Kim. Ảnh: TTXVN phát

Quan chức Washington cũng đồng thời kêu gọi Bắc Kinh thể hiện lập trường phản đối việc Bình Nhưỡng thực hiện các vụ phóng thử tên lửa gần đây, trong đó có vụ thử mà Washington cho là thử hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới. 

Theo bộ trên, cuộc điện đàm giữa ông Sung Kim và người đồng cấp Trung Quốc Lưu Hiểu Minh diễn ra ngày 10/3, trong bối cảnh Chính phủ Mỹ cùng ngày công bố những phân tích cho thấy Triều Tiên đã thử ICBM mới trong các ngày 27/2 và 5/3.

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ ông Sung Kim đã bày tỏ quan ngại với ông Lưu Hiểu Minh rằng các vụ phóng thử cho thấy quyết tâm của Triều Tiên phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo "trái phép". Lưu ý rằng việc đảm bảo ổn định khu vực là vì lợi ích chung của cả hai nước, ông Sung Kim kêu gọi Trung Quốc - với tư cách là một đồng minh và đối tác kinh tế quan trọng của Triều Tiên - thể hiện lập trường phản đối và hối thúc Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động như vậy, quay trở lại đối thoại. Ông Kim Sung nêu rõ Mỹ "vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao" với Triều Tiên nhằm đạt được tiến bộ trong nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Trong một thông báo chung hiếm hoi, ngày 11/3, giới chức Mỹ và Hàn Quốc nhận định Triều Tiên đã sử dụng ICBM lớn nhất từ trước đến nay của nước này trong hai lần phóng gần đây.

Tờ Chosun Ilbo dẫn một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể thử nghiệm ICBM ngay trong ngày 14/3.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.