Mỹ kêu gọi Nhật Bản, Hàn Quốc phối hợp trong vấn đề Biển Đông

Ngày 19/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhắc lại lập trường của Washington về vấn đề Biển Đông, đồng thời kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc phối hợp với Mỹ nhằm ngăn chặn bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào thống trị vùng biển này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 28/8/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu sau cuộc gặp các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc tại Singapore, ông Mattis cho rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau, và xác nhận việc hợp tác là để không một quốc gia đơn lẻ nào có thể viết lại các quy định quốc tế đối với tuyến đường biển này và hy vọng mọi quốc gia lớn và nhỏ đều phải tôn trọng những quy định này.

Ngoài ra, trước khi tuyên bố rằng Mỹ không thể chấp nhận việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông hoặc bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào tại khu vực này, ông Mattis đã nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động "trên không, trên biển và các chiến dịch ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và lợi ích quốc gia đòi hỏi".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang có mặt tại tới Singapore để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 5.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.