Mỹ kêu gọi G7 chung sức mở lại eo biển Hormuz

Ngày 26/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố nỗ lực thúc đẩy mở lại eo biển Hormuz là vì “lợi ích chung” của toàn bộ Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7).
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu ngoài khơi cảng nước sâu thành phố Sharjah, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, dọc theo eo biển Hormuz, ngày 23/6/2025. Ảnh: inquirer.net/TTXVN

Phát biểu trước khi lên đường đến Pháp để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G7 ngày 27/3, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, đã xuất hiện “tiến triển” trong những cuộc đàm phán với Iran". Song ông từ chối đưa ra dự đoán về thời điểm hoặc cách thức kết thúc tiến trình này. Ông Rubio nhận định: "Đang có các quốc gia trung gian tham gia chuyển thông điệp và đã đạt được những bước tiến nhất định," và gọi đây là một "quá trình đang tiếp diễn".

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Ngoại trưởng Rubio kể từ khi Mỹ và Israel tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2.

Trước đó cùng ngày, 6 quốc gia thành viên còn lại của G7 - gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản - đã bày tỏ hy vọng về giải pháp ngoại giao cho tình hình tại Iran, vốn gây ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu do tình trạng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đã trở thành điểm nóng kể từ khi xung đột bùng phát. Trước đó, Iran cảnh báo sẽ tấn công các tàu không được cấp phép đi qua khu vực, khiến hoạt động hàng hải bị gián đoạn và làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng quốc tế.

Liên quan đến các nỗ lực khác nhằm thúc đẩy lưu thông tuyến hàng hải, ngày 27/3, Bộ Quân đội Pháp cho biết, tham mưu trưởng quân đội của 35 quốc gia đã họp trực tuyến thảo luận về việc thành lập một liên minh hướng tới mục tiêu khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz sau khi các hành động thù địch chấm dứt.

Theo tuyên bố của bộ trên, tại cuộc họp do Tham mưu trưởng quân đội Pháp chủ trì, các nước tham gia bày tỏ quan điểm về việc gia nhập sáng kiến phối hợp nhằm tăng cường an ninh hàng hải tại khu vực chiến lược này. Chi tiết về quốc gia tham dự không được tiết lộ.

Phía Pháp khẳng định, sáng kiến này không liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra trong khu vực và hoàn toàn mang tính chất phòng thủ. Tuyên bố nhắc lại rằng nhiều quốc gia sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm an ninh cho eo biển nhưng không muốn tham gia vào các cuộc tấn công. Trước đó, Pháp, Anh, Đức, Italy, Nhật Bản và Hà Lan cho biết, có thể đóng góp vào nỗ lực đảm bảo đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Yonhap, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Cho Hyun đã có cuộc gặp với một quan chức cấp cao của Mỹ để thảo luận về những diễn biến tại eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột Trung Đông, cũng như việc triển khai các thỏa thuận thượng đỉnh giữa hai đồng minh.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Cho Hyun và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Allison Hooker diễn ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Paris vào hôm 26/3. Hàn Quốc tham dự hội nghị với tư cách là quốc gia khách mời.

Tại cuộc gặp, ông Cho Hyun bày tỏ lo ngại về tình hình tại eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực hạ nhiệt xung đột là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn hàng hải cho tất cả các tàu thuyền, từ đó ổn định chuỗi cung ứng năng lượng.

Bà Hooker ghi nhận đóng góp của Hàn Quốc vào các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo đi lại an toàn trong khu vực, bao gồm việc Seoul tham gia tuyên bố đa quốc gia lên án việc Iran phong tỏa tuyến đường vận tải này. Hai bên cũng nhất trí sớm khởi động đối thoại cấp làm việc về lĩnh vực an ninh. Liên quan đến vấn đề Bán đảo Triều Tiên, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là trước thềm chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào tháng 5 tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.