Mỹ kêu gọi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trở lại đàm phán

Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun ngày 10/12 kêu gọi Chủ tịch Kim Jong-un quay trở lại đối thoại, đàm phán.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun trong cuộc gặp với Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc - ông Lee Do-hun tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/12/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Thông điệp trên được ông Biegun đưa ra khi phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan có trụ sở ở Seoul trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ 8-12/12. 

Đặc phái viên Mỹ tiếp tục khẳng định cần thiết phải hoàn tất bước thay đổi quan hệ giữa hai nước  vốn là đối thủ lâu năm của nhau. Ông cũng thừa nhận sự can dự Mỹ-Triều thời gian qua chưa đem lại thành công như mong muốn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhưng khẳng định ngoại giao là cách thức duy nhất và tốt nhất để xử lý những thách thức trên Bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi hy vọng Mỹ và Triều Tiên cuối cùng cũng sẽ can dự theo một phương thức ngoại giao nghiêm túc. Quá trình này cần bền vững và tháo gỡ khó khăn, nhưng cuối cùng sẽ có thành quả lớn. Đây là thời gian để hai nước tiến lên phía trước", ông Biegun phát biểu.

Thứ trưởng Biegun nêu quan điểm Mỹ và Triều Tiên cần định ra một lộ trình hành động và thống nhất mục tiêu cuối cùng của lộ trình. Trong thời gian đó, hai bên nên giữ nguyên hiện trạng, tránh những hành động bất ngờ có thể khiến bên còn lại phải hành động đáp trả. 

Tiến trình đối thoại Mỹ-Triều hầu như không có tiến triển sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội hồi đầu năm 2019. Kể từ thời điểm đó, Bình Nhưỡng đã nối lại một số vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn; tháng 10 vừa qua tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn, có sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cỡ lớn.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg, Korean Herald

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.