Mỹ kêu gọi các 'đại gia' công nghệ minh bạch

Chủ tịch Ủy ban Thông tin Liên bang Mỹ (FCC) Ajit Pai ngày 4/9 kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ ở Thung lũng Silicon cần có sự minh bạch hơn về hoạt động, qua đó làm dấy lên khả năng chính phủ thực thi các quy định chặt chẽ hơn đối với các doanh nghiệp công nghệ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Thông tin Liên bang Mỹ (FCC) Ajit Pai. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước thềm phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ với sự tham gia của giới lãnh đạo các trang mạng xã hội Twitter và Facebook, ông Ajit Pai không đưa ra các đề xuất cụ thể, mà dường như nhắc lại những lo ngại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra khi ông than phiền về hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ trong thời gian qua.  

Ông Pai cho biết FCC áp dụng "các yêu cầu minh bạch nghiêm ngặt” đối với các doanh nghiệp quản lý các mạng Internet băng thông rộng, song dư luận “hầu như không hiểu rõ” hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ.

Theo ông Pai, Chính phủ Mỹ “không nên quản lý các doanh nghiệp công nghệ như quản lý một công ty nước”, trong khi tiếp tục cho rằng “điều quan trọng là cần có một cuộc đối thoại nghiêm túc về những vấn đề trên do các doanh nghiệp công nghệ ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn nhiều đối với nền kinh tế và xã hội của Mỹ”.

Theo dự kiến, Giám đốc điều hành (CEO) Twitter, Jack Dorsey, và "nữ tướng" Sheryl Sandberg của Facebook, sẽ tham gia phiên điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ trong ngày 5/9  về vấn đề các hoạt động có ảnh hưởng của nước ngoài đối với truyền thông xã hội.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.