Mỹ kết án 2 đối tượng âm mưu hỗ trợ khủng bố

Một tòa án ở bang California (Mỹ) đã kết án 2 đối tượng âm mưu ủng hộ khủng bố, được tuyển mộ để chuẩn bị đưa sang Afghanistan tiêu diệt lính Mỹ đồn trú.

Một tòa án ở bang California (Mỹ) ngày 16/3 đã kết án 2 đối tượng âm mưu ủng hộ khủng bố. Cả hai đối tượng này đều 24 tuổi và là cư dân ở Nam California, được tuyển mộ để chuẩn bị đưa sang Afghanistan tiêu diệt lính Mỹ đồn trú tại đây.

Mỹ kết án 2 đối tượng âm mưu hỗ trợ khủng bố ảnh 1

Phác họa hai đối tượng Miguel Alejandro Santana Vidriales and Arifeen David Gojali (trái) tại tòa án liên bang ở Riverside, California. Ảnh: Reuters

Miguel Santana Vidriales bị kết án 10 năm tù và Arifeen David Gojali bị kết án 5 năm tù. Ngoài ra, mỗi tên này sẽ bị quản thúc tới 10 năm sau khi mãn hạn tù giam. Trước đó, cả hai tên này đều đã nhận tội và hợp tác với các công tố viên trong quá trình điều tra.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt đầu theo dõi hai đối tượng trên cùng với 2 nhân vật khác sau khi Santana trở lại nước Mỹ sau chuyến thăm mẹ tại Mexico năm 2012, khi đó trong hành lý của tên này có một tờ tạp chí thánh chiến. Hai tên này cùng với một đối tượng thứ ba là Ralph Deleon, cũng sống tại California, đã bị bắt cùng một năm khi những tên này định sang Mexico để đáp máy bay đến Trung Đông. Nhân vật thứ tư là Sohiel Omar Kabir sau đó đã bị bắt tại Afghanistan. Hồi tháng trước, Kabir và Deleon đã bị tòa án Mỹ kết án 25 năm tù giam mỗi tên.

Các công tố viên Mỹ cho biết Deleon, 26 tuổi và Kabir, 37 tuổi đã được giáo sỹ Anwar al-Awlaki giảng dậy về thánh chiến. Giáo sỹ này sinh ra ở Mỹ và là một nhân vật quan trọng của mạng lưới khủng bố al-Qeada. Năm 2011, tên này đã bị tình báo Mỹ tiêu diệt trong một trận không kích tại Yemen.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.