Mỹ kéo dài quy chế bảo vệ người di cư từ 6 nước chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai 

Ngày 7/12, giới chức Mỹ cho biết Washington đã nhất trí kéo dài Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) cho phép người di cư từ 6 quốc gia tiếp tục sinh sống tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Nhóm người di cư El Salvador tập trung tại thủ đô San Salvador, chuẩn bị bắt đầu hành trình tới Mỹ ngày 16/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gia hạn TPS cho công dân các nước El Salvador, Haiti, Nicaragua, Sudan, Honduras và Nepal đến ít nhất tháng 10/2021. 

Quy chế TPS được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1990 là chương trình cho phép người dân một số nước, trong đó chủ yếu là các quốc gia ở khu vực Trung Mỹ, chịu thiệt hại từ các cơn bão và động đất tạm thời đến sống và làm việc tại Mỹ. Quy chế này do Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ gia hạn định kỳ trong 6-18 tháng.

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez cũng xác nhận Chính phủ Mỹ đã đồng ý kéo dài TPS cho hàng nghìn người Honduras, sau khi quốc gia này chịu ảnh hưởng nặng bởi các cơn bão Iota và Eta vào tháng 11 vừa qua.

Từ năm 1999, khoảng 44.000 người Honduras đã ở lại Mỹ theo quy chế TPS, sau khi bão Mitch tàn phá Honduras vào năm 1998, khiến hơn 5.000 người thiệt mạng, ít nhất 8.000 người mất tích và gây thiệt hại kinh tế khoảng 5 tỷ USD. Theo thống kê, ước tính hơn 1 triệu người Honduras đang sinh sống tại Mỹ và gửi gần 5 tỷ USD kiều hối mỗi năm. Đây là nguồn thu ngoại tệ chính hỗ trợ cho nền kinh tế của Honduras.

Đặng Ánh - Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.