Mỹ: Kế hoạch phòng thủ tên lửa châu Âu không đe dọa Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tái khẳng định tiếp tục theo đuổi chương trình phòng thủ tên lửa ở châu Âu và cho rằng kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không đe dọa Nga.

Ngày 16/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tái khẳng định tiếp tục theo đuổi chương trình phòng thủ tên lửa ở châu Âu và cho rằng kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không đe dọa Nga.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo báo chí ngày 16/12 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong cuộc điện đàm cùng ngày với người đồng cấp Nga Sergey Shoygu, ông chủ Lầu Năm Góc Mỹ nhấn mạnh nỗ lực phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO không đe dọa Nga và hối thúc hai bên tiếp tục tham vấn về các kế hoạch phòng thủ tên lửa trong tương lai tại châu Âu.

Mỹ: Kế hoạch phòng thủ tên lửa châu Âu không đe dọa Nga ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Bộ trưởng Hagel nêu rõ Kế hoạch Hành động chung của nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) về vấn đề hạt nhân của Iran không loại bỏ nhu cầu của Mỹ và các đồng minh châu Âu trong việc tiếp tục thực hiện các kế hoạch phòng thủ tên lửa tại châu Âu.

Trong cuộc điện đàm này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nga cũng thảo luận về một số vấn đề nóng khác như các nỗ lực gần đây trong việc loại bỏ kho vũ khí hóa học của Syria với sự hậu thuẫn của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), vấn đề an ninh mạng, chống thiết bị nổ tự chế... Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì việc tham vấn, trao đổi thường xuyên về các vấn đề quốc tế quan trọng.

Bất đồng giữa Nga và phương Tây về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu vẫn chưa có lối thoát. Mỹ và đồng minh khẳng định lá chắn tên lửa này là nhằm vào các mối đe dọa tên lửa tiềm tàng từ các nước như Iran. Tuy nhiên, Moskva lo ngại kế hoạch này cuối cùng sẽ phát triển đủ mạnh để đánh chặn các tên lửa của Nga, vì thế làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của nước này.

Nga đã nhiều lần yêu cầu Mỹ và NATO đưa ra bảo đảm pháp lý hệ thống phòng thủ này không nhằm chống lại Nga, song đã không được chấp nhận. Trong một diễn biến mới nhất, ngày 16/12, Moskva đã thông báo triển khai các tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới khu vực khu vực Kaliningrad sát biên giới của các quốc gia láng giềng, đó có Ba Lan và 3 quốc gia vùng Baltic, như một biện pháp phòng ngừa.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.