Mỹ hủy bỏ rà soát áp thuế chống bán phá giá đối với đinh thép Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) đã đăng Công báo Liên bang về việc hủy bỏ đợt rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn từ 1/7/2016 đến 30/6/2017.
Trước đó, ngày 13/9/2017, căn cứ trên yêu cầu rà soát đúng thời hạn đối với 19 công ty sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan của Việt Nam từ phía nguyên đơn, USDOC đã thông báo tại Công báo Liên bang về việc khởi xướng rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 1/07/2016 đến ngày 30/6/2017.

Tuy nhiên, ngày 28/9/2017, nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát hành chính đối với toàn bộ các công ty này.

Theo Mục 19 CFR 351.213(d)(1), USDOC sẽ hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ cuộc rà soát hành chính, nếu bên yêu cầu rà soát rút đơn yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo khởi xướng rà soát theo yêu cầu.

Do bên nguyên đơn rút đơn yêu cầu rà soát hành chính đúng hạn nói trên, và không có bên liên quan nào khác yêu cầu rà soát các công ty này, USDOC sẽ xem xét hủy bỏ rà soát hành chính đối với 19 công ty.

Cũng theo Cục Phòng vệ Thương mại, USDOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Biên phòng và Hải quan Hoa Kỳ (CBP) trong việc tính toán các khoản thuế chống bán phá giá đối với tất cả các chuyến hàng phù hợp ở mức thuế tương đương với mức đặt cọc bằng tiền mặt của thuế chống bán phá giá ước tính tại thời điểm nhập vào hoặc xuất kho, để tiêu thụ theo mục 19 CFR 351.212(c)(1)(i).

DOC dự kiến ban hành các hướng dẫn tính thuế cho CBP trong vòng 15 ngày sau ngày công bố tại Công báo liên bang.
Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.