Mỹ hủy bỏ chương trình cấp thẻ xanh thông qua quay xổ số

Tổng thống Mỹ Donlad Trump ngày 1/11 đã yêu cầu Quốc hội nước này hủy bỏ chương trình thị thực đa dạng (thẻ xanh) đã tồn tại nhiều năm qua mà theo ông chính là "thủ phạm" giúp đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố tại New York hôm 31/10 định cư ở Mỹ.
Mỹ hủy bỏ chương trình cấp thẻ xanh thông qua quay xổ số ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thủ đô Washington ngày 6/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu của ông Trump tại cuộc họp nội các sáng 1/11 tập trung vào vấn đề nhập cư. Ông tuyên bố: "Kể từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu tiến trình hủy bỏ chương trình cấp thị thực đa dạng thông qua quay xổ số. Tôi sẽ đề nghị Quốc hội ngay lập tức tiến hành các bước để hủy bỏ chương trình này".

 

Hàng năm Bộ Ngoại giao Mỹ cấp khoảng 55.000 thị thực định cư cho người nhập cư nước ngoài tham gia Chương trình Thị thực Định cư Đa dạng. Những người nhận được thị thực qua chương trình này được chọn ngẫu nhiên bởi một chương trình máy vi tính. Vì lý do này, Chương trình Thị thực Định cư Đa dạng cũng được gọi là xổ số thẻ xanh thị thực.

Chương trình xổ số này được thiết lập bởi Đạo luật Nhập cư 1990 của Quốc hội Hoa kỳ nhằm đa dạng hóa nhân khẩu học văn hóa và dân tộc trong phạm vi Hoa kỳ. Chương trình quay xổ số để cấp thẻ xanh chỉ dành cho các đương đơn được chấp thuận từ các quốc gia có tỷ lệ lịch sử nhập cư vào Mỹ thấp.

 

Cuộc họp nội các diễn ra ngay sau ngày một người nhập cư từ Uzbekistan đâm xe bán tải vào đoạn đường dành cho người đi xe đạp vốn đông đúc tại quận Manhattan, khiến 8 người bị thiệt mạng. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Mỹ có đưa nghi can này tới Guantanamo hay không, ông Trump đã nói: "Tôi chắc chắn sẽ xem xét việc này".

 

Kể từ năm 2008, chưa có đối tượng nào bị bắt trên đất Mỹ cũng như đối tượng bị Mỹ bắt giữ ở nước ngoài bị gửi tới Guantanamo. Việc chuyển đối tượng nêu trên từ New York tới Guantanamo sẽ làm nảy sinh một loạt vấn đề về hiến pháp và pháp lý, và chưa rõ liệu ông Trump thực sự có ý định như vậy hay không vì tuyên bố này của ông là phản ứng trước một câu hỏi chứ không nằm trong phát biểu đã được chuẩn bị trước.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.