Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại đối thoại

Ngày 8/4, Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động có thể gây thêm bất ổn khu vực và trở lại đối thoại nghiêm túc.
Chú thích ảnh
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter. Ảnh: Facebook/TTXVN

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter cho biết: "Chính quyền Mỹ không có thay đổi trong chính sách về vấn đề Triều Tiên. Chúng tôi hối thúc Triều Tiên kiềm chế không có các hành động gây thêm bất ổn, thay vào đó nên can dự vào cuộc đối thoại nghiêm túc và liên tục".

Bình luận trên được đưa ra sau khi có ý kiến cho rằng Mỹ có thể thay đổi về chính sách cho Triều Tiên sau khi ông Philip Goldberg - ứng cử viên cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc - cho biết Washington cần đẩy mạnh việc phi hạt nhân hóa toàn diện, có thể kiểm chứng được và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên. Đây cũng là quan điểm về chính sách cho Triều Tiên của chính quyền trước, nhưng thay vì hướng đến phi hạt nhân hoàn toàn, chính quyền hiện nay đã thay đổi quan điểm thành toàn diện.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cùng ngày, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục điều chỉnh năng lực phòng thủ chung để đối phó với chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Ông John Kirby cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ông Kirby nêu rõ: “Tất cả những hoạt động huấn luyện chung của chúng tôi là nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đó không phải nhằm gửi đi một thông điệp, mà điều đó phản ánh tính sẵn sàng chiến đấu, cam kết của chúng tôi đối với vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên cũng như đối với đồng minh Hàn Quốc”.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết bộ này sẽ thảo luận với Mỹ về việc triển khai những khí tài chiến lược của Mỹ tới Hàn Quốc.

Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.