Mỹ hối thúc Triều Tiên tránh gia tăng căng thẳng

Mỹ đã hối thúc Triều Tiên tránh các hành động làm gia tăng căng thẳng tại khu vực sau khi Bình Nhưỡng thông báo tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Nyongbyon, được sử dụng để tạo ra plutoni cấp độ vũ khí.
Trong tuyên bố ngày 15/9, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest kêu gọi Triều Tiên thực thi các nghĩa vụ và cam kết quốc tế và kiềm chế các hành động có thể đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cũng hối thúc Bình Nhưỡng tránh xa các hành động kích động.
Trước đó, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin các nhà khoa học về năng lượng nguyên tử của nước này đang không ngừng nâng cấp các vũ khí hạt nhân cả về chất lượng và số lượng. 
Theo Giám đốc Viện Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên, các cơ sở hạt nhân gần thành phố Nyongbyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng 100km về phía Đông Bắc, trong đó có nhà máy làm giàu urani và lò phản ứng graphite đã được tái sắp xếp, thay đổi hay điều chỉnh lại để bắt đầu hoạt động bình thường. 
KCNA nhấn mạnh chương trình hạt nhân của nước này chỉ mang tính tự vệ bắt nguồn từ chính sách thù địch của Mỹ đối với nước này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.