Mỹ hối thúc Nga 'kiềm chế', giao nộp Snowden

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề nghị Nga "kiềm chế" và giao nộp kẻ tiết lộ bí mật Edward Snowden, đồng thời cho biết Washington không muốn "sự đối đầu".
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 25/6 đã đề nghị Nga "kiềm chế" và giao nộp kẻ tiết lộ bí mật Edward Snowden, đồng thời cho biết Washington không muốn "sự đối đầu".
Mỹ hối thúc Nga 'kiềm chế', giao nộp Snowden ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP-TTXVN.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Arập Xêút, ông Kerry cho hay việc giao nộp cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Snowden, người được cho là đang ở Moscow, là vấn đề luật pháp sau khi Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của Mỹ về vụ này. Ông Kerry nói: "Tôi chỉ mong muốn sự kiềm chế và hợp lý trong thời điểm mà chúng ta không cần phải đẩy lên mức độ đối đầu đối với việc đơn giản và bình thường như vậy... Chúng tôi không ra lệnh cho bất cứ ai, chúng tôi đơn giản chỉ đề nghị theo cách rất thông thường". Theo ông Kerry, Mỹ từng trao trả bảy người theo đề nghị từ phía Nga hơn hai năm trước mà "không kêu ca, hiềm khích hay tranh luận gì".Cùng ngày, quan chức phụ trách tư pháp Hong Kong, ông Viên Quốc Cường, khẳng định thành phố không hỗ trợ Snowden trong việc rời khỏi đặc khu này và giới chức Hồng Công cũng không không đủ căn cứ để ra lệnh tạm giữ người này.Theo AFP

Dành cho bạn

Xe tải bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ở tỉnh Hadramout, Yemen ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát·

Quân đội Yemen dồn dập tấn công, giành lại nhiều vị trí từ Houthi

Truyền thông nhà nước Yemen dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội nước này đã tiến về Ghayl Bani Omar trong khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của Houthi, đồng thời thu giữ trang thiết bị quân sự trong các cuộc giao tranh cũng như gây thương vong cho lực lượng Houthi.