Mỹ hối thúc Israel chuyển hướng chiến lược tại Gaza

Ngày 23/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Israel chấm dứt xung đột tại Gaza và chuyển hướng sang giải pháp chiến lược bền vững.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh xung đột tại Gaza ngày 22/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước khi rời Tel Aviv, ông Blinken nhấn mạnh Israel đã đạt được phần lớn mục tiêu chiến lược liên quan tới Gaza kể từ sau ngày 7/10 năm ngoái. Đây là thời điểm để biến những mục tiêu đã đạt được này thành quả lâu dài và chiến lược.

Về vấn đề nhân đạo, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ ghi nhận những tiến triển trong việc cung cấp viện trợ cho Gaza, song nhấn mạnh Israel cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo duy trì các hoạt động cứu trợ này.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran, ông Blinken cũng kêu gọi Israel thận trọng trong phản ứng đối với cuộc tấn công tên lửa của Tehran vào đầu tháng 10, tránh các hành động có thể khiến tình hình leo thang trầm trọng hơn.

Đây là chuyến thăm thứ 11 của ông Blinken đến Trung Đông kể từ khi xung đột giữa Hamas-Israel  bùng phát vào tháng 10/2023 và là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang vào cuối tháng trước. Sau Israel, Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Saudi Arabia.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã đến Beirut (Liban) và cho biết nhiệm vụ của chuyến thăm này là tìm ra một giải pháp ngoại giao khả thi giữa Israel và Hezbollah.

Trong tuyên bố, bà Baerbock nói: "Nhiệm vụ hiện tại là làm việc với các đối tác của chúng tôi tại Mỹ, châu Âu và thế giới Arập để tìm ra giải pháp ngoại giao khả thi nhằm bảo vệ các lợi ích an ninh hợp pháp của cả Israel và Liban".

Trong khi đó, Israel đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Tyre của Liban, sau khi quân đội Israel cảnh báo người dân ở nhiều khu vực phía Nam thành phố phải sơ tán.

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại Liban, Đại sứ quán Trung Quốc tại Liban thông báo đã đình chỉ việc cấp hộ chiếu, thị thực và các dịch vụ khác từ ngày 23/10.

Thông báo nêu rõ Đại sứ quán sẽ tiếp tục giải quyết giấy phép đi lại cho công dân Trung Quốc tại Liban, nhưng không nêu rõ thời điểm sẽ nối lại các dịch vụ khác.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Israel vẫn đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào phong trào Hezbollah ở Liban, gây mất an ninh nghiêm trọng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.