Mỹ hối thúc giảm căng thẳng biên giới giữa Liban và Israel 

Ngày 12/6, quân đội Mỹ đã kêu gọi giảm căng thẳng biên giới giữa Liban và Israel trong bối cảnh xung đột có dấu hiệu leo thang tại khu vực này sau khi một chỉ huy cấp cao của phong trào Hezbollah ở Liban thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. 
Chú thích ảnh
Xe quân sự Israel được triển khai ở khu vực phía Bắc nước này, giáp Liban ngày 15/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nêu rõ Washington không muốn chứng kiến cuộc xung đột khu vực leo thang và mở rộng. Theo bà Singh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nêu vấn đề trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant ngày 11/6. 

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ngày 12/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhắc lại lời kêu gọi về một giải pháp ngoại giao giữa Israel và Liban. Theo ông, giải pháp này phải đi đôi với việc giải quyết cuộc xung đột ở Gaza và sẽ giúp giảm đáng kể căng thẳng cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giải pháp ngoại giao và đàm phán giữa Israel và Liban.

Kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở Dải Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023, các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa phong trào Hezbollah ở Liban và Israel xảy ra hầu như hằng ngày. Ngày 12/6, lực lượng Hezbollah xác nhận đã bắn hàng chục quả rocket nhằm vào các căn cứ quân sự và phóng tên lửa về phía một nhà máy của quân đội Israel để đáp trả vụ quân đội Israel tấn công khiến Taleb Abdallah - một chỉ huy cấp cao của Hezbollah và 3 tay súng thiệt mạng.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.