Mỹ hối thúc Campuchia xem xét lại việc xét xử 11 nhân vật đối lập

Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh đã ra thông báo báo chí hối thúc Chính phủ Hoàng gia Campuchia “xem xét lại tiến trình xét xử” đối với 11 nhân vật đối lập.
Ngày 25/7, Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh đã ra thông báo báo chí hối thúc Chính phủ Hoàng gia Campuchia “xem xét lại tiến trình xét xử” đối với 11 nhân vật đối lập sau khi nhấn mạnh Washington “quan ngại sâu sắc” về tiến trình xét xử dẫn đến những bản án.Trong một thông cáo báo chí, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ trường hợp của 11 nhà hoạt động của Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) tham gia các cuộc biểu tình hồi tháng 7/2014 ở Phnom Penh, khẳng định biểu tình hòa bình và tự do bày tỏ ý kiến là những khía cạnh cơ bản của dân chủ.
Mỹ hối thúc Campuchia xem xét lại việc xét xử 11 nhân vật đối lập ảnh 1

Phe đối lập Campuchia tiến hành biểu tình lớn hồi tháng 9/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo trên cho rằng nhóm các nhà hoạt động của CNRP, trong đó có công dân Mỹ là ông Meach Sovannnara, đã bị xét xử sơ thẩm và nhận những mức án mà nhiều người cảm thấy không thỏa đáng. Bộ Ngoại giao Mỹ coi việc giúp đỡ các công dân Mỹ ở nước ngoài là việc làm rất nghiêm túc.Phản ứng với thông cáo báo chí trên của Đại sứ quán Mỹ, Người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, Quốc vụ khanh Phay Siphan cho biết ở Campuchia tòa án có vai trò độc lập, không phụ thuộc vào chính phủ, vì vậy Đại sứ quán Mỹ lẽ ra không nên nêu lên vấn đề này. Ông Phay Siphan cho rằng Mỹ không nên nhúng tay vào công việc nội bộ của Campuchia, dù có công dân Mỹ bị kết án.
TN

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.