Mỹ: Hoạt động hàng không gián đoạn nghiêm trọng do chính phủ đóng cửa

Những quan ngại về các chuyến bay bị hoãn và việc chậm lương của nhân viên liên bang ngày một tăng khi Quốc hội Mỹ tiếp tục bế tắc trong việc chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không WestJet hạ cánh tại sân bay La Guardia ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngày 8/10, hàng người chờ làm thủ tục ở sân bay có nguy cơ dài thêm khi cuộc khủng hoảng bước sang ngày thứ 8, đồng nghĩa với sự thiếu vắng nhân viên an ninh và kiểm soát an toàn tại các sân bay lớn.

Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), dù nhân viên kiểm soát không lưu được coi là lực lượng “thiết yếu” nên vẫn phải làm việc trong thời gian chính phủ đóng cửa, song số lượng người xin nghỉ ốm tăng mạnh đã dẫn đến thiếu hụt nhân sự. Vấn đề này đã được ghi nhận tại nhiều sân bay, từ Chicago, Boston đến Burbank và Houston, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới sân bay Newark - đầu mối lớn của khu vực New York.

Theo trang giám sát hàng không FlightAware, khoảng 10.000 chuyến bay trên toàn nước Mỹ đã bị hoãn trong hai ngày 6 và 7/10, khi tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu ngày càng nghiêm trọng do chính phủ liên bang đóng cửa.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy cho biết khoảng 53% số chuyến bay bị chậm hiện nay là do thiếu nhân sự, trong khi trước đây con số này chỉ khoảng 5%. Ông Duffy thừa nhận đang có “một chút phản ứng ngầm” từ lực lượng kiểm soát không lưu, khi nhiều người lựa chọn nghỉ ốm thay vì làm việc không lương. Bộ trưởng cho biết các nhân viên “đang rất căng thẳng, lo lắng không biết làm sao để trang trải cuộc sống”.

FAA cảnh báo nếu tình trạng vắng mặt tiếp tục, cơ quan này buộc phải giảm tốc độ điều phối chuyến bay vào một số sân bay lớn để bảo đảm an toàn hoạt động.

Trong khi đó, tác động tài chính của việc chính phủ ngừng hoạt động dự kiến sẽ lan rộng trong tuần tới. Một số nhân viên liên bang - trong đó có lực lượng Cảnh sát Điện Capitol - sẽ không nhận đủ lương trong kỳ chi trả đầu tiên vào ngày 10/10. Đến ngày 15/10, khoảng 1,3 triệu quân nhân tại ngũ, hàng chục nghìn thành viên Vệ binh Quốc gia và nhân viên Tuần duyên cũng sẽ không được trả lương, gây thêm áp lực buộc Quốc hội sớm chấm dứt tình trạng bế tắc.

Trước đó, ngày 8/10, tình trạng đóng cửa chính phủ ở Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt sau khi các thượng nghị sĩ một lần nữa bác bỏ kế hoạch mở cửa lại chính phủ của cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.