Mỹ hỗ trợ Israel nâng cấp 'Vòm Sắt'

Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản hỗ trợ 225 triệu USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt" của Israel trong bối cảnh tình hình tại chảo lửa Trung Đông diễn biến phức tạp.

Trong một bước đi thể hiện sự ủng hộ đối với đồng minh Israel, ngày 2/8 (theo giờ Việt Nam), hai viện Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản hỗ trợ 225 triệu USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt" của Israel trong bối cảnh tình hình tại chảo lửa Trung Đông diễn biến phức tạp với các cuộc pháo kích từ Dải Gaza sang lãnh thổ Israel và các cuộc không kích đáp trả của Tel Aviv, khiến hơn 1.650 dân thường Palestine thiệt mạng.

Mỹ hỗ trợ Israel nâng cấp 'Vòm Sắt' ảnh 1

Hệ thống lá chắn tên lửa "Vòm Sắt" của Israel. Ảnh: THX-TTXVN

Trước đó, trung tuần tháng 7 vừa qua, Ủy ban Chuẩn chi ngân sách Thượng viện Mỹ đã đề xuất khoản ngân sách 621,6 triệu USD cho các chương trình phòng thủ tên lửa của Israel trong tài khóa 2015 (bắt đầu từ tháng 10 tới). Hơn một nửa khoản ngân sách này (351 triệu USD) được chi cho nâng cấp hệ thống "Vòm Sắt".

Trước đó, Nhà Trắng đề xuất khoản chi khiêm tốn 176 triệu USD giúp Israel hiện đại hệ thống phòng thủ tên lửa trên trong năm 2015, là một phần trong gói viện trợ quân sự lên tới 3,1 tỷ USD mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama chủ trương dành cho Tel Aviv trong tài khóa tới. Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã "bật đèn xanh" cho khoản chi 235 triệu USD cho hệ thống Vòm Sắt của Israel.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn "Vòm Sắt" nổi tiếng của Israel do Công ty Phát triển hệ thống phòng thủ Rafael sản xuất. Hệ thống này được Israel triển khai từ năm 2006 trong cuộc xung đột giữa nước này và lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Liban. Từ khi được đưa vào sử dụng, "Vòm Sắt" đã đánh chặn thành công 80% các vụ tấn công bằng tên lửa từ bên ngoài vào lãnh thổ Israel.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.