Mỹ hỗ trợ an ninh cho Guatemala, Honduras, El Salvador

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 cho biết Guatemala, Honduras và El Salvador sẽ được hỗ trợ về an ninh và thực thi luật pháp sau khi 3 nước này ký các thỏa thuận di cư với Washington.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho hay ba quốc gia Trung Mỹ nói trên "đang nỗ lực để chấm dứt nạn buôn người… Mỹ sẽ sớm thông qua các viện trợ cho các lĩnh vực thực thi luật pháp và an ninh" cho các nước này.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng Mexico bắt giữ một nhóm người di cư tại Tapachula, bang Chiapas khi nhóm người này đang cố gắng tới Mỹ ngày 12/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) và Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ nối lại viện trợ cho 3 quốc gia Trung Mỹ trên nhằm giúp thúc đẩy hơn nữa tiến bộ đạt được trong vấn đề người di cư. 

Hồi đầu năm nay, USAID đã ngừng viện trợ cho ba quốc gia trên sau khi Washington xác định những nước này "không có các hành động hiệu quả để giảm số lượng người di cư quá tải".

Ngày 25/9 vừa qua, Mỹ và Honduras đã ký một thỏa thuận về vấn đề di cư, qua đó có thể buộc những người di cư vượt qua lãnh thổ nước này trên đường tới Mỹ phải xin quy chế tị nạn trong thời gian chờ làm thủ tục nhập cảnh Mỹ một cách hợp pháp.

Thỏa thuận này tương tự các thỏa thuận mà Mỹ ký với El Salvador ngày 20/9 và với Guatemala hồi tháng 7 vừa qua nhằm hạn chế dòng người nhập cư vào Mỹ bằng cách dựa vào các nước láng giềng tiếp nhận người di cư, hay còn gọi là chính sách "nước thứ 3 an toàn", theo đó một quốc gia trên đường trung chuyển của những dòng người di cư tới Mỹ cấp quy chế tị nạn cho họ trong thời gian làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ một cách hợp pháp. Biện pháp mới này chủ yếu nhằm vào người dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Guatemala và El Salvador đang tìm cách xin tị nạn tại Mỹ.

Hồi năm ngoái, Tổng thống Trump đã tuyên bố chính sách "không khoan nhượng" đối với người di cư ở khu vực biên giới với Mexico trước sự xuất hiện ngày càng tăng của những người nhập cư không có giấy tờ, chủ yếu đến từ khu vực Trung Mỹ. Thống kê cho thấy hằng năm có hàng nghìn người ở khu vực Trung Mỹ trốn tránh bạo lực và nghèo đói đã rời bỏ quê hương để tới Mỹ bất chấp một hành trình dài, đầy khó khăn và nguy hiểm.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.