Mỹ - Hàn tăng cường hợp tác về năng lực bảo trì vũ khí chung

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong khuôn khổ Đối thoại Quốc phòng Tích hợp (KIDD) lần thứ 26 diễn ra tại Washington D.C, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận quan trọng về tăng cường hợp tác bảo trì và sửa chữa (MRO) tàu chiến cùng các máy bay quân sự. Đây là bước tiến đáng kể trong quan hệ quân sự giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Tiêm kích Super Hornet của quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng Hàn Quốc ở đảo Jeju, ngày 28/6/2024. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Trong cuộc đối thoại, Seoul chủ động đề xuất việc hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu chiến, do các doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc có năng lực kỹ thuật vượt trội. Đề xuất đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía Washington. Cùng với đó, hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác về công tác bảo trì máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay chiến đấu và vận tải.

Hai nước cũng tái khẳng định cam kết về mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí duy trì hoạt động của Nhóm Tư vấn Hạt nhân (NCG), dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump vào khoảng tháng 6-8 tới.

Về phần mình, Hàn Quốc cam kết tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển giao Quyền Chỉ huy Tác chiến Thời chiến (OPCON) một cách có hệ thống. Hai nước cũng đồng thuận tăng cường các cuộc tập trận chung và thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên với Nhật Bản, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng tiên tiến.

KIDD là cơ chế đối thoại cấp cao được tổ chức từ năm 2011 để thảo luận về vấn đề an ninh giữa Mỹ và Hàn Quốc, được tổ chức luân phiên 1-2 lần/năm tại mỗi nước. Đây là cuộc họp đầu tiên được tổ chức sau khi Tổng thống Trump nhậm chức, với sự tham dự của các quan chức cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao hai nước.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.