Mỹ - Hàn tái khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tái khẳng định, cam kết đồng minh với Mỹ là trụ cột nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Mỹ - Hàn tái khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc ảnh 1

Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp với ban lãnh đạo của OIC nhằm chuẩn bị cho Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại tỉnh Gangwon, ngày 5/2. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Cuộc hội đàm giữa hai quan chức trên diễn ra trong bối cảnh mà nhà lãnh đạo Triều Tiên gọi là một "cơ hội hiếm hoi và rất khó mới có được" để đối thoại với Triều Tiên nhân dịp nước này tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018. Theo kế hoạch, phái đoàn cấp cao Triều Tiên sẽ do Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên, ông Kim Yong-nam dẫn đầu, gồm 22 người, trong đó có cả em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong.

Phát biểu tại cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang ở thăm Hàn Quốc ngày 8/2, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh "điều quan trọng nhất là sự hợp tác mật thiết giữa Hàn Quốc và Mỹ", Seoul và Washington sẽ nỗ lực nắm bắt cơ hội này và đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình.

Ông Moon cho biết việc Phó Tổng thống Mỹ dẫn đầu phái đoàn thăm Hàn Quốc tham dự Olympic PyeongChang 2018 đã một lần nữa chứng tỏ sức mạnh của quan hệ đồng minh giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh rằng chuyến thăm này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc biến kỳ Olympic này thành một sự kiện hòa bình.

Về phần mình, Phó Tổng thống Pence cho biết Mỹ sẽ tiếp tục chính sách gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên, và cùng với Hàn Quốc nhấn mạnh mục đích quan trọng nhất của liên minh Mỹ - Hàn là phi hạt nhân hóa Triều Tiên "vĩnh viễn và không thể đảo ngược". Ông cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với quan hệ đồng minh này, cũng như cam kết phòng thủ chung cho Hàn Quốc và người dân nước này.

Trong tháng 1 vừa qua, hai miền Triều Tiên đã tiến hành 3 vòng đàm phán để thảo luận việc Triều Tiên tham gia Olympic, diễn ra từ ngày 9-25/2 tới tại Hàn Quốc. Đây là cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa hai bên trong vòng hơn 2 năm qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh việc nối lại đối thoại liên Triều, song chính quyền Washington cho biết vẫn tỏ ra hoài nghi và cho rằng Bình Nhưỡng đang có ý định làm suy yếu các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).