Mỹ - Hàn tái khẳng định liên minh vững chắc

Ngày 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã có cuộc điện đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ Mark Esper. Giới chức hai nước đã tái khẳng định cam kết về một liên minh vững mạnh nhằm thúc đẩy các nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc điện đàm diễn ra vào ngày đầu tiên quyền Bộ trưởng Esper nhận chức vụ mới (ngày 24/6 - giờ Mỹ). Ông Esper cho biết đã quyết định điện đàm với Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo vì Hàn Quốc là một trong các đồng minh thân cận nhất của Mỹ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo (trái) đã có cuộc điện đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ Mark Esper (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí, bộ trên cho biết lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã tái khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực ngoại giao song phương nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên dựa trên quan hệ quốc phòng vững chắc. Hai ông cam kết duy trì kênh liên lạc chặt chẽ nhằm làm sâu sắc hơn nữa liên minh giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Ông Esper, từng là Bộ trưởng Lục quân Mỹ, kế nhiệm ông Patrick Shanahan, người vừa từ chức vì lý do cá nhân.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/6, Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Joy Yamamoto cho biết Mỹ sẽ đề nghị Hàn Quốc tăng mức đóng góp tài chính, thanh toán cho chi phí đồn trú của binh sĩ Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên sau khi thỏa thuận chia sẻ chi phí hiện nay hết hiệu lực vào cuối năm.

Theo bà Yamamoto, Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ các đồng minh của Mỹ phải chi trả "một phần công bằng, một phần lớn hơn trong chi phí bảo vệ chính họ", và Hàn Quốc không phải là ngoại lệ. Phát biểu trong một cuộc thảo luận tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), bà Yamamoto nói thêm rằng sau khi kết thúc việc đánh giá chính sách chia sẻ gánh nặng tài chính trên phạm vi thế giới, Mỹ sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm làm mới thỏa thuận về chia sẻ chi phí quốc phòng với Hàn Quốc, mang tên Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt. Bà cho biết: "Chúng tôi sẽ đề nghị Hàn Quốc đóng góp nhiều hơn cho việc duy trì sự hiện diện các lực lượng (của Mỹ) tại Hàn Quốc".

Sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Hàn Quốc và Mỹ đang cùng nhau chia sẻ chi phí duy trì khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á này nhằm răn đe Triều Tiên và bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ trong khu vực. Tháng 3 vừa qua, Seoul và Washington đã ký một thỏa thuận có hiệu lực một năm, kêu gọi Hàn Quốc tăng 8% đóng góp tài chính lên 1.040 tỷ won (tức 915 triệu USD). Thỏa thuận đã đạt được sau một loạt vòng đàm phán, trong đó ban đầu Mỹ đề nghị Seoul phải đóng góp 1,2 tỷ USD. Seoul muốn thỏa thuận này có thời hạn từ 3-5 năm, nhưng Washington chỉ muốn kéo dài 1 năm. Tiến trình thương lượng lại thỏa thuận cho năm tiếp theo sẽ bắt đầu trong ít tháng tới.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.