Mỹ, Hàn Quốc và Thái Lan tập trận đổ bộ

Các binh sĩ Mỹ, Thái Lan và Hàn Quốc ngày 16/2 tham gia cuộc tập trận đổ bộ quân sự tại tỉnh Chonburi, Thái Lan.
Mỹ, Hàn Quốc và Thái Lan tập trận đổ bộ ảnh 1

Các binh sĩ tham dự lễ mở màn cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" ở U-Tapao, Thái Lan ngày 13/2. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là một phần hoạt động trong cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương mang tên Hổ mang Vàng (Cobra Gold) lần thứ 37 bắt đầu vào ngày 13/2 vừa qua tại Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lam, trọng tâm của cuộc tập trận đổ bộ này là vận chuyển trang thiết bị và quân lực một cách nhanh nhất phòng khi có thảm họa thiên tai xảy ra. Cuộc tập trận Hổ mang Vàng có sự tham gia của hơn 11.000 binh sĩ từ hơn 29 quốc gia, trong đó có Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc và Malaysia...

Cuộc tập trận thường niên này do Mỹ và Thái Lan đồng chủ trì, nhằm giúp các quốc gia tham dự tăng cường khả năng phối hợp giải quyết những mối đe dọa an ninh hàng hải, thiên tai và dịch bệnh. Dự kiến, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến hết ngày 23/2 tới. 


Kể từ sau cuộc đảo chính tại Thái Lan hồi tháng 5/2014, Mỹ đã giảm sự hiện diện và hỗ trợ quân sự cho Thái Lan, trong đó có cả hỗ trợ cho cuộc tập trận Hổ mang Vàng. Tuy nhiên, trong cuộc tập trận lần này, số binh sĩ Mỹ đã tăng gần gấp đôi so với năm 2017, lên tới 6.800 người. Trung Quốc, nước tham gia cuộc tập trận này lần đầu tiên vào năm 2014, năm nay cử 44 binh sĩ tham gia các cuộc diễn tập cứu trợ nhân đạo và cứu hộ thiên tai.

Hổ mang Vàng là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất châu Á, có lịch sử 36 năm, khởi nguồn từ cuộc tập trận song phương của Mỹ và Thái Lan, đồng minh lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.