Mỹ hạn chế các cơ quan chính phủ mua sản phẩm của Kaspersky Lab

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/7 đã loại Công ty an ninh mạng Kaspersky Lab của Nga ra khỏi 2 danh sách nhà cung cấp mà các cơ quan chính phủ nước này có thể mua hàng.
Mỹ hạn chế các cơ quan chính phủ mua sản phẩm của Kaspersky Lab ảnh 1

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại Công ty an ninh mạng Kaspersky Lab của Nga ra khỏi 2 danh sách nhà cung cấp. Ảnh: Getty Images

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông Mỹ loan tin Kaspersky Lab có quan hệ với các cơ quan tình báo Nga.

Theo đó, sản phẩm của Kaspersky Lab bị loại ra khỏi danh sách của Cục dịch vụ công Mỹ gồm các nhà thầu có thể kí kết hợp đồng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cục dịch vụ công Mỹ cũng cho biết các cơ quan chính phủ vẫn có thể sử dụng sản phẩm của Kaspersky Lab nếu hợp đồng mua được thực hiện mà không cần phải thông qua Cục dịch vụ công. Mới đây Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã đề nghị cấm Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng các chương trình của Kaspersky Lab.

Trước việc truyền thông Mỹ gần đây nhiều lần đưa tin Kaspersky Lab có quan hệ mật thiết với các cơ quan tình báo của Nga, người đứng đầu công ty an ninh mạng này, ông Eugene Karspersky đầu tháng 7 tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan chính quyền Mỹ mã ban đầu của các chương trình do công ty phát triển để loại bỏ mọi nghi ngờ. Ông Kaspersky đã nhiều lần đề nghị gặp giới chức Mỹ cũng như sẵn sàng trả lời chất vấn trước Quốc hội Mỹ.

Ngày 12/7, Kaspersky Lab lên tiếng một lần nữa bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến các hoạt động gián điệp mạng. Kaspersky Lab khẳng định mình là một công ty tư nhân và không có quan hệ chính trị với bất kì quốc gia nào, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hỗ trợ bất kỳ chính phủ nào thực hiện hoạt động gián điệp mạng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.