Mỹ-Hàn bí mật tập trận, Triều Tiên lập tức nhờ LHQ cảnh báo

Theo hãng thông tấn Yonhap, trong tuần qua Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung mà không hề có “bất kỳ thông báo” nào liên quan trước đó đến từ hai phía.
Mỹ-Hàn bí mật tập trận, Triều Tiên lập tức nhờ LHQ cảnh báo ảnh 1

Binh sĩ Mỹ tham gia buổi tập trận ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hãng Yonhap trích nguồn từ một quan chức quốc phòng Hàn Quốc ngày 1/1 đưa tin cuộc tập trận kéo dài 4 ngày có tên gọi Warrior Strike (Cuộc tấn công của những chiến binh) có sự tham gia của Sư đoàn 2 Bộ binh Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc, cũng như các binh sĩ Hàn Quốc.

Mục đích của cuộc tập trận này là nhằm tăng cường tính sẵn sàng chiến đấu của lực lượng liên minh, giả định các tình huống khác nhau, trong đó có tình huống tiêu diệt kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.

Tuy nhiên, về mặt quy mô, cuộc tập trận này này khá khiêm tốn so với các cuộc tập trận thường niên trước đó như Key Resolve (Giải pháp Then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng Non).

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí hoãn các cuộc tập trận chung cho đến khi Thế vận hội Mùa đông (Olympics) kết thúc vào ngày 25/2. Thế vận hội Mùa đông được tổ chức tại thành phố PyeongChang phía đông Hàn Quốc cách Khu Phi quân sự (DMZ) 80 km về phía nam. Trong sự kiện này, Triều Tiên lần đầu tiên sau hai năm đã chủ động nối lại đàm phán với Hàn Quốc, với mong muốn gửi vận động viên nước mình tới tham dự lễ Thế vận hội. 24 vận động viên Triều Tiên sẽ tới tham gia thi đấu tại Thế vận hội, bao gồm 12 vận động viên sẽ cùng chung đội với các tuyển thủ Hàn Quốc trong đội chơi hockey.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Reuters, ngày 2/2 đưa tin Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục tập trận với Hàn Quốc sau khi Thế vận hội Mùa đông kết thúc, Triều Tiên sẽ “không ngồi yên”. Thông tin trên được đưa ra trong một bức thư mà Ngoại trưởng Triều Tiên gửi tới Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Ri Yong Ho nhấn mạnh: “Bất cứ khi nào các cuộc tập trận quân sự chung diễn ra, ‘nền hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên bị đe dọa nghiêm trọng, sự đối đầu giữa hai miền đạt đỉnh điểm, từ đó gây ra nhiều thách thức và khó khăn trước khi tiến hành các cuộc đối thoại’. Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi nỗ lực để cải thiện quan hệ hai miền trong tương lai, nhưng sẽ không bao giờ ngồi yên đối với bất kỳ hành động thù địch nào ném đá vào nỗ lực của chúng tôi”.

Joseph Yun – phái viên đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên ngày 1/2 cho biết mọi phương án vẫn được xem xét để giải quyết khủng hoảng liên quan đến chương trình tên lửa hạt nhân Triều Tiên, tuy nhiên ông không nghĩ chính quyền Tổng thống Trump muốn lựa chọn giải pháp quân sự.

 
Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.