Mỹ hạ thủy chiến hạm mới “canh chừng” Trung Quốc

Mẫu chiến hạm mới nhất của Hải quân Mỹ tàu USS Little Rock (LCS) sáng 19/7 đã được hạ thủy thành công tại cơ sở đóng tàu Marinette Marine bang Wisconsin (Mỹ).

Mẫu chiến hạm mới nhất của Hải quân Mỹ tàu USS Little Rock (LCS) sáng 19/7 vừa qua đã được hạ thủy thành công tại cơ sở đóng tàu Marinette Marine ở Wisconsin (Mỹ). (video dưới)

Tại lễ hạ thủy, người phát ngôn khẳng định chiến hạm Little Rock dài 115m, nặng 3000 tấn với mức mớn nước (độ cao ở gần mép nước nhất) chỉ khoảng 3m, là mẫu chiến hạm hoàn hảo để thực hiện các nhiệm vụ Hải quân Hoa Kỳ đang triển khai tại khu vực vành đai Thái Bình Dương. Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ ông Ray Mabus cho biết chiến hạm Little Rock là 1 trong 304 tàu chiến Hải quân Mỹ được điều động đến cuối năm 2020, nhằm giúp duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ tại mọi vùng biển trên thế giới. 

Theo dữ liệu của lực lượng Hải quân, LCS (tàu chiến đấu ven biển) là loại chiến hạm nhanh, linh hoạt, có thể thực hiện các nhiệm vụ tập trung tại các vùng nước nông ven biển cũng như các hoạt động trên đại dương. Nó được thiết kế để chống lại các mối đe dọa tiếp cận như tàu khai thác dầu, tàu ngầm chạy bằng diesel hay trinh sát, giao chiến với tàu mặt biển.

Tàu Little Rock có sức chứa từ 50 đến 97 thủy thủ, tùy thuộc vào quy mô nhiệm vụ được triển khai. LCS gồm 2 biến thể, một biến thể một thân truyền thống (monohull) Freedom và một biến thể tàu ba thân Independence. Đầu năm nay, Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai chiến hạm USS Fort Worth – loại tàu thứ hai trong lớp Freedom đến vùng biển quốc tế trên Biển Đông, giám sát các hoạt động của Trung Quốc trên khu vực bất ổn này. Chiến hạm Little Rock sẽ được theo dõi trong quá trình chạy thử trước khi chính thức được giao cho Hải quân Mỹ dự kiến vào năm 2016.

Hồng Hạnh (CNN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).