Mỹ gỡ quốc kỳ của Lãnh sự quán Nga trong đêm tối

Đại sứ quán Nga tại Washington lên tiếng tố cáo giới chức Mỹ đã gỡ quốc kỳ Nga khỏi tòa nhà Tổng lãnh sự quán ở thành phố Seattle (Mỹ).
Mỹ gỡ quốc kỳ của Lãnh sự quán Nga trong đêm tối ảnh 1

Quốc kỳ Nga trên nóc tòa nhà Tổng lãnh sự. Ảnh: Đại sứ quán Nga ở Washington.

Đại sứ quán Nga cho rằng đó là hành động phi pháp và quốc kỳ cần trở lại vị trí cũ càng sớm càng tốt.

“Hôm nay lợi dụng màn đêm, giới chức Mỹ đã tháo gỡ quốc kỳ Liên bang Nga khỏi Tổng Lãnh sự quán Nga. Những hành động bất hợp pháp chống đối biểu tượng quốc gia Nga này là không thể chấp nhận được và được coi là một ví dụ cho hành vi vi phạm luật quốc tế”, Đại sứ quán Nga ở Washington nhấn mạnh trên một dòng trạng thái tài khoản Twitter đăng ngày 1/5.

Đại sứ quán cũng cho biết Moskva yêu cầu quan chức Mỹ treo lại quốc kỳ về đúng vụ trí cột cờ.

“Chính quyền Mỹ nên nhớ rằng Tổng Lãnh sự quán Nga là tài sản của Nga và bất khả xâm phạm. Vì điều này, chúng tôi yêu cầu các ông ngay lập tức trả lại quốc kỳ về đúng vị trí của nó – trên cột cờ nóc nhà Tổng lãnh sự, cũng như các tòa nhà ngoại giao Nga ở Washington, San Francisco, Seattle, New York và Maryland”, Đại sứ quán Nga yêu cầu.

Trước đó, một phóng viên của Đài phát thanh Sputnik đưa tin quan chức Mỹ đã tới khu Tổng Lãnh sự này, phá khóa, mở cửa và đi vào tòa nhà. Lúc đó trên nóc nhà vẫn còn treo cờ. 

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ bà Heather Nauert cho biết đó không phải hành động xâm nhập mà là hành động hợp pháp phản ứng trước các hành vi không thể chấp nhận được của Nga.

Tháng 9/2017, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga ở San Francisco, văn phòng Thương mại Nga ở Washington và một chi nhánh ở New York.

Cuối tháng 3/2018, chính phủ Mỹ thông báo tiếp tục trục xuất 48 nhà ngoại giao Nga và 12 nhân viên ngoại giao phái đoàn Nga thường trực ở Liên hợp quốc. Mỹ cũng đóng cửa tòa nhà lãnh sự Nga ở Seattle.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.