Mỹ giúp quân nổi dậy Syria đối phó vũ khí hóa học

Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã đồng ý cung cấp trợ giúp liên quan đến vũ khí hóa học cho các nhóm phiến quân Syria, bao gồm việc huấn luyện ứng phó với các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học và cung cấp cho lực lượng này các trang bị bảo hộ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã đồng ý để chính phủ cung cấp trợ giúp liên quan đến vũ khí hóa học cho các nhóm phiến quân Syria, bao gồm việc huấn luyện cho "các thành viên có chọn lọc" ứng phó với các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học và cung cấp cho lực lượng này các trang bị bảo hộ.

Mỹ giúp quân nổi dậy Syria đối phó vũ khí hóa học ảnh 1

Một tay súng thuộc lực lượng đối lập đang cơ động vào vị trí bắn tỉa trong một vụ đụng độ với quân chính phủ ngày 12/9. Ảnh: CNN.

Trong một mệnh lệnh được đưa ra mới đây, Nhà Trắng cho biết Tổng thống đang dỡ bỏ các điều khoản trong Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí (ACEA) trong đó hạn chế việc Mỹ cung cấp vũ khí, tiền cho các nước ủng hộ hành động khủng bố.

Theo ACEA, những điều cấm có thể được dỡ bỏ "nếu Tổng thống xác định rằng việc cung cấp vũ khí là cần thiết đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ".

Trước đó, Mỹ đã cung cấp cho phe đối lập các loại vũ khí phi sát thương như phương tiện vận tải, áo giáp và kính nhìn đêm và gần đây nhất, CIA cung cấp cho quân nổi dậy các loại vũ khí hạng nhẹ. Nhưng tuyên bố về nguồn viện trợ đặc biệt trên được đưa ra sau khi một kết luận của Liên hợp quốc ngày 16/9 xác nhận rằng khí sarin đã được sử dụng trong cuộc tấn công ngày 21/8 ở ngoại ô Damascus.

Ngoài ra, ông Obama cũng cho phép hỗ trợ các thiết bị phi sát thương cho nhân viên nhân đạo và ngoại giao Mỹ cũng như những nhân viên sẽ tham gia chương trình phát hiện hoặc tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của Syria.

Tuy nhiên, để gói hàng trên được chuyển đến tay phe đối lập Syria, nó phải được báo cáo với Ủy ban Đối ngoại của cả Thượng viện và Hạ viện trước ít nhất 15 ngày.


CT
(Theo NBC News)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.