Mỹ giảm thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy luyện nhôm

Ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cho phép giảm 50% mức thuế nhập khẩu đối với các doanh nghiệp cam kết đầu tư xây dựng hoặc mở rộng các cơ sở luyện nhôm tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo sắc lệnh mới, Bộ trưởng Thương mại Mỹ sẽ xây dựng một chương trình ưu đãi dành cho các doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư xây dựng mới, mở rộng hoặc nâng cấp các nhà máy luyện nhôm ở nước này. Các doanh nghiệp muốn hưởng ưu đãi sẽ phải trình kế hoạch đầu tư để được cơ quan chức năng xem xét. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ được nhập khẩu lượng nhôm nguyên sinh tương ứng với nhu cầu dự án và chỉ phải chịu mức thuế bằng một nửa mức thuế hiện hành.

Hiện Mỹ đang áp thuế 50% đối với phần lớn nhôm nhập khẩu. Theo chương trình mới, các doanh nghiệp đủ điều kiện chỉ phải chịu mức thuế 25%.

Nhà Trắng đánh giá nhôm là nguyên liệu quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, được sử dụng trong sản xuất nhiều loại khí tài như xe bọc thép, tàu chiến và tên lửa. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, Tổng thống Trump đã áp dụng hàng loạt biện pháp tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại của Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Trump ký sắc lệnh tăng cường kiểm soát sử dụng khoáng sản quan trọng và các vật liệu nhạy cảm có nguồn gốc từ một số quốc gia như Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran trong chuỗi cung ứng quốc phòng, với mục tiêu củng cố an ninh quốc gia. 

Theo sắc lệnh, từ tháng 1/2027, các doanh nghiệp quốc phòng muốn được hưởng quyền miễn trừ trong việc sử dụng vật liệu nhạy cảm từ các quốc gia được Mỹ xếp vào nhóm "quốc gia nước ngoài không phải đồng minh" sẽ phải chứng minh đã tìm kiếm các nguồn cung thay thế theo đúng quy định nhưng không tìm được phương án thay thế phù hợp. Sắc lệnh cũng yêu cầu các nhà thầu quốc phòng xây dựng kế hoạch từng bước loại bỏ những vật liệu không đáp ứng quy định khỏi chuỗi cung ứng, đồng thời đề ra lộ trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được giao ban hành quy định yêu cầu các nhà thầu chính và nhà thầu phụ lập bản đồ toàn bộ chuỗi cung ứng liên quan đến an ninh quốc gia. Hướng dẫn triển khai các yêu cầu này dự kiến sẽ được hoàn thiện trong vòng 6 tháng.

Ông David Copley, Giám đốc cấp cao phụ trách chuỗi cung ứng toàn cầu của Nhà Trắng, cho rằng việc xác định rõ nguồn gốc của các vật liệu, linh kiện và phần mềm quan trọng là yếu tố cần thiết để Bộ Quốc phòng Mỹ quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng phục vụ quốc phòng.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.