Mỹ gia hạn quy chế bảo vệ công dân Ukraine

Ngày 18/8, Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo Washington đã gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời cho công dân Ukraine trong 18 tháng và thực hiện một số sự điều chỉnh nhằm cho phép các công dân Ukraine đủ điều kiện đăng ký quy chế này.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh xung đột tại Irpin, Ukraine, ngày 11/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ quyết định gia hạn sẽ có hiệu lực từ ngày 20/10/2023 tới đến ngày 19/4/2025.

Trước đó, ngày 3/3/2022 - vài ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao quy chế bảo vệ tạm thời cho người Ukraine đang ở Mỹ, đồng nghĩa với việc họ sẽ được tiếp tục ở lại Mỹ và không phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.