Mỹ gia hạn đóng cửa đường biên giới với Canada và Mexico

Chính phủ Mỹ ngày 19/5 đã quyết định gia hạn hạn chế các hoạt động qua lại không cấp thiết qua đường biên giới giữa nước này với Canada và Mexico, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Khu vực biên giới Mỹ nhìn từ phía cầu Rainbow ở tháp Niagara, Ontario, Canada trong thời điểm đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu do dịch COVID-19, ngày 19/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, lệnh đóng cửa đường biên giới - vốn được chính phủ nước này công bố vào ngày 20/3 vừa qua - sẽ hết hạn vào ngày 20/5. Với thông báo mới nêu trên, lệnh này sẽ được gia hạn đến ngày 22/6 tới và được xem xét lại 30 ngày/lần. 

Quyền Bộ trưởng Chad Wolf nêu rõ: "Các hoạt động qua lại không thiết yếu sẽ không được phép tiến hành cho đến khi chính quyền tin chắc rằng những hành động này là an toàn. Chúng tôi đã liên lạc với các đối tác Canada và Mexico, và họ cũng nhất trí rằng việc mở rộng những hạn chế này là cần thiết trong tình hình hiện nay. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ đối tác với Mexico và Canada, trong các nỗ lực nhằm đảm bảo rằng khu vực Bắc Mỹ đang hợp tác để chống lại đại dịch đang diễn ra trên toàn cầu".

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng thông báo biên giới Canada - Mỹ sẽ đóng cửa đối với tất cả các chuyến du lịch không cần thiết trong một tháng tới, cho đến ngày 21/6, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Đường biên giới Canada - Mỹ là biên giới quốc tế dài nhất thế giới, với 8.900 km. Do tác động của COVID-19, chính phủ hai nước đã buộc phải đóng cửa biên giới đối với khách du lịch từ ngày 21/3 vừa qua, song các hoạt động thương mại hàng hóa vẫn tiếp tục. 

Trong khi đó, Mexico có chung đường biên giới dài 3.100 km với Mỹ và các hạn chế đi lại đã được áp dụng kể từ ngày 20/3. Cũng như trường hợp với Canada, dù đóng cửa biên giới nhưng thương mại hàng hóa giữa Mexico và Mỹ vẫn diễn ra như bình thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 cho biết ông đang xem xét áp dụng lệnh cấm đi lại từ Brazil - quốc gia đang có số người mắc bệnh COVID-19 cao thứ 4 thế giới.

Cũng liên quan vấn đề biên giới, Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez ngày 19/5 cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã áp đặt những lệnh giới nghiêm mới ở một loạt thị trấn dọc biên giới với Colombia và Brazil nhằm đối phó tình trạng gia tăng các ca nhiễm SARS-CoV-2 mà các quan chức nước này cho là chủ yếu từ những người di cư hồi hương.

Bộ trưởng Rodriguez cho biết Venezuela đã phát hiện thêm 131 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất trong ngày được nước này ghi nhận.

Hàng triệu người Venezuela đã di cư trong những năm gần đây do suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng nhân đạo với nhiều người định cư ở Colombia, Ecuador và Peru. Những người di cư trở về Venezuela được yêu cầu cách ly 14 ngày ở những cơ sở tập trung.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.