Mỹ: Gần 10.000 tỷ USD 'bốc hơi' do thị trường chứng khoán

Sự sụt giảm liên tục trên Thị trường chứng khoán New York (NYSE) kể từ đầu năm cho đến nay đã làm bốc hơi hơn 9.000 tỷ USD tài sản của các nhà đầu tư ở Mỹ.
Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn số liệu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED), đài truyền hình CNBC ngày 28/9 cho biết giá trị cổ phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu quỹ tương hỗ của người Mỹ đã giảm từ mức cao nhất trong tháng 1 là 42.000 tỷ USD xuống còn 33.000 tỷ USD vào ngày 30/6.

Tuy nhiên, với giá trị cổ phiếu tiếp tục sụt giảm kể từ tháng 7, các chuyên gia dự đoán tổng số thiệt hại mà các nhà đầu tư phải gánh chịu dao độn từ 9.500 tỷ USD đến 10.000 tỷ USD.

Để so sánh, 10.000 tỷ USD tương đương 43% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Mỹ, và lớn hơn so với nền kinh tế của mọi quốc gia trên hành tinh, ngoại trừ Mỹ và Trung Quốc.

Mark Zandi, chuyên gia kinh tế của Moody’s Analytics, nhận định khối tài sản bị mất có tác động đáng kể đối với chi tiêu của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trong những tháng tới.

Theo một báo cáo của tổ chức tài chính Oxfam, tài sản của 10 nhà tỷ phú giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi trong hơn hai năm xảy ra đại dịch COVID-19, trong khi danh sách tỷ phú đã thêm 573 người mới. Cùng lúc đó, 160 triệu người khác bị đẩy vào cảnh nghèo cùng cực.

Oxfam cho biết: “Chúng tôi dự đoán sẽ có 263 triệu người rơi vào cảnh nghèo cùng cực trong năm nay, với tỷ lệ một triệu người cứ sau 33 giờ, do lạm phát tăng cao làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng phí sinh hoạt”.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, chỉ số chứng khoán đóng chỉ số chuẩn cho sàn NYSE, đã mất gần 1/5 giá trị kể từ mức cao nhất vào ngày 4/1. Trong khi đó, theo một báo cáo của Bộ Thương mại công bố hồi tháng 7, trong 2 quý liên tiếp, Mỹ chứng kiến tăng trưởng kinh tế âm.

Bản tóm tắt các dự báo kinh tế của FED tuần trước cho thấy tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​tăng từ 3,7% hiện tại lên 4,4% vào năm tới, trong khi tăng trưởng GDP của Mỹ được dự báo chỉ là 0,2% vào năm 2022.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.