Mỹ, EU tiếp tục phối hợp trong các vấn đề về Nga và Ukraine

Sau các cuộc thảo luận không chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) tại Brest (Pháp), Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell ngày 15/1 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Chú thích ảnh
Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell (trái) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington DC., ngày 14/10/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về việc Nga tăng cường lực lượng quân sự xung quanh Ukraine và thông báo về những cam kết ngoại giao mới nhất liên quan đến những ý định của Nga nhằm xác định lại các thỏa thuận an ninh ở châu Âu. Hai bên cũng nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục tham vấn chặt chẽ về vấn đề này cũng như những mối quan tâm khác giữa Mỹ và EU. Hai bên cũng tái khẳng định quan điểm để ngỏ đối thoại với Nga.

Hôm 13/1, Bộ trưởng Ngoại giao của các nước thành viên EU đã nhất trí tại Brest để tăng cường hơn nữa phối hợp với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như hợp tác của EU trong Tổ chức anh ninh và hợp tác châu Âu (OSCE). Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động này.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.