Mỹ, EU thành lập 'lực lượng đặc nhiệm' giúp giảm phụ thuộc khí đốt Nga  

Nhà Trắng cho biết Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo thành lập “lực lượng đặc nhiệm” nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga.
Chú thích ảnh
Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn cho châu Âu. Ảnh: TASS

Đài Sputnik (Nga) dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ làm việc với các đối tác quốc tế và cố gắng đảm bảo cung cấp bổ sung ít nhất 15 tỉ m3 khí thiên nhiên hóa lỏng cho thị trường EU vào năm 2022. Dự kiến, nguồn cung này sẽ tăng trong tương lai.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra biện pháp này trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Brussels, Bỉ vào ngày 25/3.

Hiện khí đốt từ Nga chiếm khoảng 40% tổng lượng tiêu thụ ở châu Âu. Châu Âu cũng nhập khẩu từ Nga hơn 1/4 lượng dầu thô mà nước này tiêu thụ. 

Cũng trong ngày 25/3, Thủ tướng Bỉ đã bình luận về các kế hoạch của EU nhằm giảm tác động của giá năng lượng cao đối với người tiêu dùng. Ông cho rằng EU cần can thiệp vào thị trường này để giảm giá nhiên liệu.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.