Mỹ, EU sẽ chuyển 50 tỷ USD từ tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraine

Ngày 4/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này và Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng chuyển 50 tỷ USD từ các tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraine trong những tuần tới.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Những khoản tiền này cần trở thành nguồn tài chính quan trọng cho nền kinh tế và quốc phòng Ukraine vào năm 2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu họp báo, ông Blinken nêu rõ Mỹ đang phối hợp với các đồng minh châu Âu để đảm bảo rằng 50 tỷ USD phong tỏa của Nga sẽ nhanh chóng được sử dụng để hỗ trợ Ukraine. Số tiền này sẽ được chuyển tới Ukraine trong những tuần tới. Ông nhấn mạnh các đối tác quốc tế của Ukraine tiếp tục nỗ lực nhằm cung cấp cho nước này tất cả các nguồn lực cần thiết để ổn định kinh tế và mua các khí tài quân sự quan trọng cho Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU).

Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, kế hoạch hỗ trợ Ukraine đã được Mỹ và EU thống nhất ở cấp cao nhất.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ hỗ trợ hết sức cho Ukraine trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Trong khi đó, các lãnh đạo cấp cao của EU cũng đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng khối này sẽ luôn ủng hộ Ukraine cho đến khi kết thúc cuộc xung đột với Nga.

Kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, EU đã phong tỏa khoảng 235 tỷ USD tiền của Ngân hàng trung ương Nga, chiếm phần lớn trong số tài sản của Nga bị phong tỏa trên toàn cầu. Khoảng 90% số tài sản này do tổ chức Euroclear có trụ sở tại Bỉ nắm giữ.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.