Mỹ dùng Ukraine 'kiểm tra' hệ thống phòng không Nga?

Trang mạng của Nga cho biết, lịch sử rắc rối với vụ phóng tên lửa đạn đạo của quân đội Ukraine, có lẽ là tên lửa "Tochka-U", thực tế có vẻ không vô hại như mường tượng ban đầu. Quả thực Mỹ đã kiểm tra khả năng chiến đấu của hệ thống phòng thủ tên lửa Nga tại các khu vực tiếp giáp Donetsk, Lugansk.
Trang mạng của Nga cho biết, lịch sử rắc rối với vụ phóng tên lửa đạn đạo của quân đội Ukraine, có lẽ là tên lửa "Tochka-U", thực tế có vẻ không vô hại như mường tượng ban đầu. Quả thực Mỹ đã kiểm tra khả năng chiến đấu của hệ thống phòng thủ tên lửa Nga tại các khu vực tiếp giáp Donetsk và Lugansk.
Mỹ dùng Ukraine 'kiểm tra' hệ thống phòng không Nga? ảnh 1

Một địa điểm tan hoang sau các cuộc giao tranh. Ảnh: TASS

Tên lửa đạn đạo là vũ khí mạnh nhất của quân đội Ukraine và là vũ khí mạnh nhất được sử dụng trong các cuộc xung đột quân sự đương đại. Cần lưu ý lớp tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân, và Ukraine, đúng hơn là quân đội Mỹ, trên thực tế đang chỉ huy chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, hiểu rõ những gì họ đã làm.Được biết 3 tên lửa Tochka-U đã được phóng đi. Tuy nhiên điều thú vị nhất mà truyền thông hoàn toàn không phản ánh là ảnh hưởng từ việc sử dụng loại vũ khí có sức công phá mạnh này. Câu trả lời thật đơn giản - các tên lửa đã không bắn trúng mục tiêu và bị tên lửa đánh chặn bắn hạ. Bằng chứng của điều này là việc dân quân Lugansk đã phát hiện một mảnh lớn tên lửa Tochka-U - lắp đầu đạn suýt soát 180cm. Quả tên lửa đã nổ trên không trung.Dân quân Donbass không sở hữu các hệ thống tên lửa phòng không, và điều này có nghĩa là việc bắn hạ tên lửa do quân đội Nga trên biên giới thực hiện. Hơn nữa khu vực giao tranh rất gần với biên giới Nga. Mặc dù vậy việc tên lửa bị bắn hạ như thế nào vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, và nhiều khả năng sẽ không có lời giải đáp (vì là bí mật quốc gia).Một thực tế thú vị khác là việc Ukraine bắn tên lửa đạn đạo được hãng tin CNN của Mỹ công bố đầu tiên, dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc và bức thông điệp này chủ yếu nhằm vào Nga.Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.